Chi tiết những vật dụng được và không được mang vào phòng thi tốt nghiệp THPT 2023

Minh Châu Thứ ba, ngày 27/06/2023 14:29 PM (GMT+7)
Năm 2023, thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT không được mang vào phòng thi bất kỳ thiết bị ghi âm, ghi hình nào.
Bình luận 0

Những vật dụng được đem vào phòng thi tốt nghiệp 2023

Theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT, thí sinh được mang vào phòng thi các loại máy ghi âm, ghi hình chỉ có chức năng ghi thông tin nhưng không thể nghe, xem và không thể truyền, nhận được thông tin, tín hiệu âm thanh, hình ảnh trực tiếp nếu không có thiết bị hỗ trợ khác.

Tuy nhiên, năm nay, Thông tư số 06/2023/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT đã sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp THPT, có sự thay đổi về danh sách vật dụng được mang vào phòng thi.

Theo đó, những vật dụng thí sinh được mang vào phòng thi năm nay chỉ bao gồm: Bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính, máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ, Atlat địa lý Việt Nam đối với môn thi Địa lý.

Thí sinh chỉ được phép sử dụng Atlat trong giờ thi môn thi thành phần Địa lý của bài thi tổ hợp KHXH nhưng phải được giữ nguyên hiện trạng do Bộ GDĐT in ấn, không được viết thêm hay đánh dấu thêm bất cứ kí hiệu nào.

Chi tiết những vật dụng được và không được mang vào phòng thi tốt nghiệp THPT 2023 - Ảnh 1.

Thí sinh phải mang theo thẻ căn cước công dân và giấy báo dự thi khi đi làm thủ tục. Ảnh minh họa thí sinh dự thi tốt nghiệp năm 2022 tại Đan Phượng, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hưng

Những vật dụng không được đem vào phòng thi tốt nghiệp 2023

Theo quy chế thi tốt nghiệp THPT 2023, thí sinh không được phép mang các loại máy ghi âm, ghi hình chỉ có chức năng ghi thông tin nhưng không thể nghe, xem và không thể truyền, nhận được thông tin, tín hiệu âm thanh, hình ảnh trực tiếp nếu không có thiết bị hỗ trợ khác.

Ngoài ra, thí sinh bị cấm đem vào phòng thi tốt nghiệp THPT 2023 các vật dụng như giấy than, bút xoá, tài liệu, điện thoại, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận trong quá trình làm bài thi, đồng hồ thông minh, vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, đồ uống có cồn.

Mọi trường hợp vi phạm quy định sẽ bị đình chỉ thi. Thí sinh bị đình chỉ thi phải nộp bài thi, đề thi, giấy nháp cho cán bộ coi thi và ra khỏi phòng thi ngay sau khi có quyết định.

Thí sinh sẽ bị đình chỉ thi nếu mang vật dụng trái phép vào phòng thi. Đồng thời, thí sinh bị đình chỉ thi sẽ bị huỷ kết quả toàn bộ các bài thi của kỳ thi.

Hôm nay, 27/6, hơn 1 triệu thí sinh trên toàn quốc sẽ đến điểm thi làm thủ tục đăng ký dự thi, đính chính thông tin sai sót (nếu có).

Ngày 28 và 29/6, các em chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023.

Theo Bộ GDĐT, trong số hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp năm 2023, có 37.841 thí sinh tự do, chiếm 3,69% tổng số thí sinh.

Thí sinh vi phạm quy chế sẽ bị xử lý theo các mức độ: khiển trách, cảnh cáo, đình chỉ thi, hủy kết quả.

Khiển trách là mức độ nhẹ nhất. Thí sinh nhìn bài hoặc trao đổi bài lần đầu bị lập biên bản, trừ 25% tổng điểm của bài thi đó.

Thí sinh đã bị khiển trách một lần, tiếp tục tái phạm trong bài thi đó hoặc trao đổi giấy nháp, bài làm, chép bài thí sinh khác, bị cảnh cáo thì trừ 50% tổng số điểm bài thi của bài thi đó.

Trường hợp thí sinh bị đình chỉ vì nhìn bài thí sinh khác thì bài thi đó sẽ bị 0 điểm và không được dự thi các bài thi tiếp theo.

Ngoài các trường hợp trên, thí sinh cũng bị điểm 0 nếu bài thi được chép từ tài liệu, có hai bài làm trở lên trong một môn, bài thi có chữ của hai người trở lên, những phần viết trên giấy nháp, giấy thi không đúng quy định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem