Chiếc áo dính máu tố tên trộm giết nữ chủ nhà

Chủ nhật, ngày 08/11/2020 06:32 AM (GMT+7)
Điều tra nguồn gốc chiếc áo thu giữ gần hiện trường, công an tìm ra danh tính thiếu niên 15 tuổi sát hại gia chủ khi đột nhập để trộm cắp.
Bình luận 0

Giàng Seo Nhà (15 tuổi, trú huyện Bắc Hà, Lào Cai) vừa bị công an tỉnh này khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng về tội Giết người. Cảnh sát cáo buộc nam thiếu niên đột nhập nhà hàng xóm nhằm trộm cắp nhưng đã sát hại gia chủ khi bị phát hiện.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an Lào Cai, 6h ngày 14/10, cơ quan này nhận được tin báo án mạng xảy ra tại thôn Ngài Ma Lùng Trù, xã Thải Giàng Phố, huyện Bắc Hà.

Nạn nhân là chị Vàng Thị Chánh (37 tuổi, chủ cửa hàng tạp hóa). Người phụ nữ tử vong do bị chém lúc nửa đêm hoặc rạng sáng cùng ngày. Gần hiện trường, cảnh sát thu được găng tay và chiếc áo dính máu, nghi do hung thủ vứt lại.

Chiếc áo dính máu tố tên trộm giết nữ chủ nhà - Ảnh 1.

Giàng Seo Nhà gây trọng án khi mới 15 tuổi. Ảnh: Thanh Tuấn.

Căn cứ kết quả khám nghiệm, cơ quan chức năng nhận định kẻ gây án nhằm trộm cắp tài sản nhưng khi bị chủ nhà phát hiện, tên trộm sát hại nạn nhân để tẩu thoát.

Tham gia chỉ đạo phá án, đại tá Trần Quốc Huy (Phó giám đốc Công an tỉnh Lào Cai) phán đoán tên trộm có thể quen biết với nạn nhân. Ngay sau đó, Ban chuyên án tung 6 tổ cảnh sát hình sự truy tìm nghi can.

Theo đại tá Huy, cơ quan điều tra đã rà soát hàng chục người có tiền án, người nghiện ma túy và một số công nhân xây dựng các công trình ở xã Thải Giàng Phố và các địa phương lân cận.

Sau một ngày thu thập tài liệu, cảnh sát có được thông tin về người từng mặc chiếc áo giống với áo dính máu thu gần hiện trường vụ án mạng. "Chiếc áo đó là của gia đình Giàng Seo Sỷ, ở cùng thôn với nạn nhân", đại diện Công an tỉnh Lào Cai cho hay.

Tiếp tục tìm kiếm chứng cứ, cơ quan điều tra xác định Sỷ có 3 người con, trong đó có Giàng Seo Nhà. Thiếu niên này đang học lớp 10, từng nhiều lần trộm cắp tài sản của bạn học và của nhà trường.

Ngày 15/10, cảnh sát triệu tập Giàng Seo Sỷ và vợ để ghi lời khai, làm rõ việc sử dụng thời gian của từng thành viên trong gia đình trước, trong và sau khi xảy ra vụ án mạng.

Chiếc áo dính máu tố tên trộm giết nữ chủ nhà - Ảnh 2.

Con dao nhọn là hung khí vụ án. Ảnh: Thanh Tuấn.

Cơ quan công an cho biết ban đầu, vợ chồng Sỷ phủ nhận chiếc áo liên quan vụ án là của gia đình họ. Sỷ cũng cho rằng những người trong nhà không liên quan việc chị Chánh bị sát hại. Tuy nhiên, khi làm việc với Nhà, tên này thừa nhận hành vi giết nữ hàng xóm.

Nhà khai khoảng 2 tuần trước khi sát hại nạn nhân, thiếu niên này đã đột nhập vào nhà chị Chánh, trộm 300.000 đồng để ăn tiêu. Tối 13/10, Nhà lên kế hoạch gây án lần thứ 2 nên chuẩn bị găng tay, dao nhọn và áo khoác ngoài.

Khuya hôm đó, tên trộm lẻn vào nhà chủ cửa hàng tạp hóa. Khoảng 1h ngày 14/10, chị Chánh bật đèn kiểm tra. Sợ bị gia chủ phát hiện, Nhà dùng hung khí sát hại nạn nhân bằng 29 nhát dao.

Sau khi gây án, kẻ đột nhập rời hiện trường, vứt áo, găng tay ở bụi cây ven đường. Bị can sau đó phi tang con dao xuống suối rồi về nhà ngủ.

Hoàng Lam (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem