Chiếc thuyền bằng chai vượt Thái Bình Dương

Thứ ba, ngày 27/07/2010 07:06 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sau bốn tháng kể từ khi xuất hành từ San Francisco, Mỹ, ngày 26-7, chiếc thuyền được làm bằng 12.500 chai nhựa đã cập cảng Sysney, Australia.
Bình luận 0
img

Chiếc thuyền do nhà môi trường học David de Rothschild, hậu duệ của một dòng họ kinh doanh ngân hàng nổi tiếng ở Anh, sáng chế ra với mục đích làm nâng cao nhận thức của mọi người về tác hại của rác thải nhựa và cho thấy rác thải nhựa vẫn có thể tái sử dụng làm việc có ích.

Ông cho biết ông nảy sinh ra ý tưởng chuyến hành trình dài này khi đọc bản báo cáo của Liên Hợp Quốc thấy ô nhiễm do rác thải nhựa đang đe dọa đại dương.

Bảo tàng Hàng hải Quốc gia Australia đã tổ chức lễ chào mừng con thuyền cập bến an toàn sau khi đã trải qua bão tố trên biển Thái Bình Dương. Các thủy thủ cho biết: tuần trước họ còn phải chống chọi với bão ngoài khơi biển Australia.

Con thuyền dài 18,2m, có tên là Plastiki. Trên thuyền có 6 thủy thủ sống trong khoang chỉ rộng 6 x 4,5m. Thủy thủ trên thuyền tắm bằng nước biển, sống bằng thức ăn khô và đồ hộp, thỉnh thoảng mới được ăn chút rau tự trồng.

Ngoài chai nhựa ra, các thứ khác của con thuyền cũng hoàn toàn bằng đồ tái chế, sử dụng năng lượng mặt trời và năng lượng gió.

Theo AP
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem