Chiếc xe Jeep "lột xác" sau 30 năm, ốp gỗ quý, rao bán giá ngỡ ngàng

Huỳnh Dũng Chủ nhật, ngày 02/05/2021 12:00 PM (GMT+7)
Hãng xe Jeep vừa phục chế chiếc Wagoneer ốp gỗ cổ điển sau 30 năm gián đoạn. Dù các chiếc Wagoneer hiện đại là lớn hơn và sang trọng hơn bao giờ hết, nhưng Wagoneer ốp gỗ cổ điển ít nhiều gì cũng từng là một biểu tượng của hãng rất đáng để hồi sinh lại thêm một lần nữa.
Bình luận 0

Trước khi đi sâu vào chi tiết chiếc xe cổ mới được phục chế này, chúng ta cùng nhìn lại một chút về lịch sử của nó. Dòng Wagoneer ốp gỗ cổ điển từng là biểu tượng trên thị trường. Nó ra mắt lần đầu vào năm 1963 và lần cuối xuất hiện trên thị trường là năm 1991, như vậy, tính tới hiện tại, chiếc xe này đã "ngủ đông" tròn 30 năm dài đằng đẳng.

Jeep vừa hồi sinh dòng Wagoneer ốp gỗ cổ điển sau 30 năm - Ảnh 1.

Ảnh: @Ciprian Florea.

Jeep vừa hồi sinh dòng Wagoneer ốp gỗ cổ điển sau 30 năm - Ảnh 2.

Ảnh: @Ciprian Florea.

Mẫu này còn có tên gọi khác Kaiser Jeep, nó được American Motors Corporation bán từ năm 1970 đến năm 1987 và trải qua những năm cuối cùng dưới quyền sở hữu của Chrysler.

Nhằm để tưởng nhớ biểu tượng một thời này, Jeep vừa phục chế dòng Wagoneer ốp gỗ cổ điển. Xe được phục chế, làm mới dựa trên nền tảng nguyên mẫu mô hình năm 1986, xe có đầy đủ các chuông và còi có sẵn y như vào thời điểm cũ nó có.

Jeep vừa hồi sinh dòng Wagoneer ốp gỗ cổ điển sau 30 năm - Ảnh 3.

Ảnh: @Ciprian Florea.

Jeep vừa hồi sinh dòng Wagoneer ốp gỗ cổ điển sau 30 năm - Ảnh 4.

Ảnh: @Ciprian Florea.

Còn các tấm ốp gỗ tích hợp hai bên và cửa sau là một trong những đặc điểm nổi bật. Trên mô hình cụ thể này, vân gỗ vinyl đặc biệt phối hợp tốt với màu sơn Dark Honey Metallic, tạo ra hình thức kết hợp giữa màu nâu và vàng trông rất tự nhiên và bóng bẩy. Thân xe trông hoàn mỹ, vận hành trên bánh xe  kích cỡ 15 inch mang tông màu bạc, một trong những kiểu thiết kế mới mà Jeep giới thiệu cho mẫu xe năm 1986. Các vành xe đã được tân trang lại và trông đẹp như mới.

Ảnh: @Ciprian Florea.

Ảnh: @Ciprian Florea.

Nếu bạn thích lớp áo ngoại thất Dark Honey Metallic, chắc chắn bạn sẽ thích luôn cả phần nội thất, không gian được bọc bằng da màu Honey phối với các miếng vải sọc trông cũng tuyệt vời, không có dấu hiệu mài mòn. Chiếc Wagoneer ốp gỗ này đi kèm với một danh sách dài các tính năng tiện nghi, bao gồm ghế trước chỉnh điện, cửa sổ sau chỉnh điện, bộ điều hòa không khí và dàn âm thanh nổi Jensen với đầu đĩa cassette.

Ảnh: @Ciprian Florea.

Ảnh: @Ciprian Florea.

Tuy nhiên, khác biệt so với nguyên bản năm 1986 một chút, xe có cụm đồng hồ mới, thiết kế bảng điều khiển mới, tựa đầu cho hàng ghế trước có thể điều chỉnh và vô lăng hai chấu với các nút điều chỉnh đèn và gạt nước.

Ảnh: @Ciprian Florea.

Ảnh: @Ciprian Florea.

Phần mui trước, xe có chứa động cơ V8 5,9 lít, một trong những động cơ lớn nhất được cung cấp bởi AMC. Động cơ này có thể cho ra công suất 144 mã lực và mô-men xoắn 379 Nm. Khoang động cơ trông sạch sẽ như nội thất và chiếc xe đã được thay thế bộ lọc chất lỏng hoàn chỉnh. Động cơ V8 này kết hợp với hộp số tự động ba cấp.

Hiện tại, xe này đang được bán trên kênh Carfax với giá 24.500 đô la.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem