Chiếm dụng

  • (Dân Việt) - Bạn đọc Nguyễn Trần Phương Thúy ở xã Hiếu Trung, huyện Tiểu Cần (Trà Vinh) phản ánh: Khu vực ngã ba đường nông thôn thuộc ấp Phú Thọ, xã Hiếu Trung, cặp với bờ kênh bị người dân chiếm dụng hành lang để vật dụng che khuất tầm nhìn.
  • (Dân Việt) - Mấy ngày vừa qua, hàng trăm nông dân xã Lập Lễ (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) tập trung bao vây trụ sở UBND xã để đòi lại ruộng đất mà năm 2004, lợi dụng chính sách dồn điền đổi thửa, UBND xã đã chiếm dụng của dân.
  • Đang sinh sống ổn định tại khu tập thể A2 ngõ 45, phố Chùa Bộc, quận Đống Đa, nhiều hộ dân bỗng dưng mất địa điểm sinh hoạt văn hóa hàng ngày, khi diện tích chung bị biến thành bãi gửi xe thu phí.
  • (Dân Việt) - Bạn đọc Đoàn Mạnh Nghiệp ở Đống Đa, Hà Nội, cho biết: Trước cổng Bệnh viện Bạch Mai (trên đường Giải Phóng, quận Đống Đa) rất lộn xộn và nhếch nhác.
  • (Dân Việt) - Các ngành chức năng huyện Tân Phước phát hiện từ năm 2007 đến nay, bà Khai đã chiếm dụng trên 1,2 tỷ đồng tiền chính sách, xã hội. Trong đó có khoảng 950 triệu đồng tiền hỗ trợ học tập cho học sinh nghèo
  • (Dân Việt) - Trên Quốc lộ 1A, một số người dân đã chiếm dụng mặt đường để phơi thóc, rơm rạ, khiến cho các phương tiện giao thông đi lại rất khó khăn.
  • (Dân Việt) - Bạn đọc Đoàn Mạnh Nghiệp ở Ba Vì, Hà Nội phản ánh: Tỉnh lộ 87, đoạn chạy qua xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, TP.Hà Nội bị một số người dân chiếm dụng vỉa hè, lòng đường thành nơi họp chợ.
  • (Dân Việt) - Sau khi công bố kết quả kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã kiến nghị với Chính phủ và Quốc hội xử lý tài chính 21.765,5 tỷ đồng.
  • (Dân Việt) - Nhiều năm liền, UBND xã Đồng Du (huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) đã tự ý lấy ao có diện tích gần 1 mẫu 2 sào Bắc Bộ của 2 cụ Phạm Quang Thính - Lưu Thị Kiến ở thôn Ngoại, xã Đồng Du để đem cho thuê.
  • (Dân Việt) - Vỉa hè dành cho người đi bộ trên phố Thái Học 1 (Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương) bị chiếm dụng làm nơi bán trà đá, quần áo, giày dép, rau, thịt, hoa quả...