Chiến dịch Điện Biên Phủ
-
Khi tới thăm chiến trường Điện Biên Phủ, du khách không thể bỏ qua địa điểm hầm Đờ Cát (De Castries) lịch sử, đây là nơi tướng De Castries cay đắng đầu hàng Quân đội nhân dân Việt Nam.
-
Năm 1953, Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ. Toàn Đảng, toàn quân và nhân dân cả nước quyết toàn thắng trong chiến dịch lịch sử này. Trong đó, Sơn La được xác định là hậu phương trực tiếp và là tiền phương từ hướng Nam của mặt trận Điện Biên Phủ.
-
Đèo Pha Đin là trọng điểm đánh phá của thực dân Pháp trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Bất chấp mưa bom, bão đạn, lực lượng bộ đội, dân quân hỏa tuyến, TNXP luôn đảm bảo đường thông suốt. Những chiến công của họ đã làm nên bản trường ca bất tử.
-
Chia lửa với chiến trường, trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, phụ nữ ở hậu phương đã vô cùng tích cực lao động sản xuất làm ra nhiều lúa gạo tiếp tế cho tiền tuyến.
-
Đoàn công tác của tỉnh Lào Cai do đồng chí Giàng Seo Vần, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai làm Trưởng đoàn đã tới thăm, tặng quà các cựu chiến binh đã từng tham gia thực hiện nhiệm vụ trong chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện đang sống tại huyện Bảo Thắng.
-
Ngày 24/4, bà Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu đã đến thăm hỏi, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, đang sinh sống trên địa bàn thành phố Lai Châu.
-
Chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” có sự đóng góp to lớn của quân và dân Thanh Hóa. Sau 70 năm, những hiện vật, tư liệu quý báu đó vẫn đang được lưu giữ và bảo tồn tại Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa.
-
Trong suốt thời gian diễn ra Chiến dịch Điện Biên 70 năm trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, theo dõi sát sao tình hình ngoài chiến trường và cổ vũ, khích lệ tinh thần, động viên kịp thời các chiến sĩ Điện Biên.
-
Triển lãm ảnh "Từ Điện Biên Phủ năm 1954 đến Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không năm 1972" tái hiện lại những tháng ngày không được phép lãng quên trong lịch sử dân tộc.
-
Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, ngày 20/3/1954, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Tư lệnh, Chỉ huy trưởng Chiến dịch đã gửi thư động viên bộ đội “Xây dựng trận địa tiến công và bao vây địch nhanh chóng, đạt tiêu chuẩn”. Tại Mỹ, Tướng Paul Ely, Tham mưu trưởng quân đội Pháp, đã tới Washington gặp Tổng thống Eisenhower để cầu cứu sự giúp đỡ của Mỹ.