Chiến dịch Điện Biên Phủ
-
Triển lãm ảnh "Từ Điện Biên Phủ năm 1954 đến Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không năm 1972" tái hiện lại những tháng ngày không được phép lãng quên trong lịch sử dân tộc.
-
Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, ngày 20/3/1954, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Tư lệnh, Chỉ huy trưởng Chiến dịch đã gửi thư động viên bộ đội “Xây dựng trận địa tiến công và bao vây địch nhanh chóng, đạt tiêu chuẩn”. Tại Mỹ, Tướng Paul Ely, Tham mưu trưởng quân đội Pháp, đã tới Washington gặp Tổng thống Eisenhower để cầu cứu sự giúp đỡ của Mỹ.
-
Được xếp hạng vào loại vũ khí hạng nặng, một huyền thoại trong lịch sử quân sự thế giới, khẩu lựu pháo M2A1 đã ghi dấu ấn sâu đậm trong chiến dịch Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.
-
Ngày 19/3/1954, Đờ Cát điện cho Cô-nhi: "Việc mất Điện Biên Phủ là điều khó tránh khỏi trong thời gian ngắn" và tính chuyện rút sang Lào. Chiến dịch Điện Biên Phủ bước qua kế hoạch đợt 2 của giai đoạn thứ 2 là xây dựng trận địa tiếp cận, hình thành thế bao vây tứ phía để đạt mục đích.
-
Bắt đầu từ ngày 18/3, để chuẩn bị cho giai đoạn tiến công mới của chiến dịch Điện Biên Phủ, từ trên các triền núi cao, các chiến hào của bộ đội ta cùng lúc phát triển khắp nơi trên cánh đồng Mường Thanh. Mỗi tấc đất chiến hào phải trả bằng máu.
-
Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, đèo Pha Đin đóng vai trò hết sức trọng yếu bởi nằm trên tuyến đường huyết mạch, độc đạo, tiếp vận vũ khí, đạn dược và lương thực phục vụ cho chiến dịch Điện Biên Phủ, góp phần quan trọng làm nên chiến thắng vang dội “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.
-
Ngã ba Cò Nòi, hơn 70 năm về trước là một "yết hầu" mà địch quyết liệt ngăn chặn, nhằm cắt đứt con đường vận tải, tiếp tế cho chiến trường Điện Biên Phủ. Máu của hàng trăm chiến sĩ, thanh niên xung phong và nhân dân đã đổ xuống, góp phần viết lên khúc tráng ca bất diệt cho thắng lợi lịch sử Điện Biên Phủ.
-
Người thủ thư đó là ông Nguyễn Thế Viên (ở xóm Ngọc Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An). Hiện nay, mặc dù gần 100 tuổi, nhưng ông vẫn hăng say cống hiến trí tuệ và sức lực của mình cho đời.
-
Từ thuở khai thiên lập địa, thung lũng Mường Thanh (tỉnh Điện Biên) vốn là một lòng chảo có cả núi, những quả đồi, dòng sông, suối với bố cục cân đối, hài hòa. Bao quanh thung lũng là vành núi nhấp nhô đan xen, ở khoảng giữa là vùng lòng chảo rộng lớn chạy dài xen là những quả đồi nằm rải rác.
-
Lễ đổi tên Xa lộ Hà Nội (đoạn từ cầu Sài Gòn đến ngã tư Thủ Đức trên địa bàn TP.Thủ Đức) thành đường Võ Nguyên Giáp dự kiến sẽ được tổ chức vào sáng ngày 23/8/2023.