Ukraine muốn cuộc chiến tranh với Nga kết thúc hoàn toàn trước mùa đông năm sau

Minh Nhật (theo Pravda) Thứ bảy, ngày 13/05/2023 09:00 AM (GMT+7)
Ukraine muốn cuộc chiến với Nga chấm dứt hoàn toàn trước mùa đông năm 2024, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine (NSDC) Oleksiy Danilov tuyên bố.
Bình luận 0
Ukraine muốn cuộc chiến tranh với Nga kết thúc hoàn toàn trước mùa đông năm sau - Ảnh 1.

Ukraine tuyên bố muốn kết thúc hoàn toàn cuộc chiến tranh với Nga trước mùa đông năm sau. Ảnh IT

“Vào mùa đông, chúng tôi muốn kết thúc chiến tranh hoàn toàn. Chúng tôi có một kế hoạch chung – giải phóng tất cả các lãnh thổ của chúng tôi khỏi những kẻ đã tấn công chúng tôi. Điều duy nhất còn lại là thời gian", ông Danilov nhấn mạnh vào ngày 12/5 trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Azerbaijan Report và tuyên bố Ukraine sẽ không bị giới hạn bởi thời gian.

"Chúng tôi sẽ chiến đấu chừng nào còn sống", ông Danilov tuyên bố.

Nói về một cuộc phản công sắp tới của quân đội Ukraine, ông Danilov nhấn mạnh rằng, Kiev “có tính đến tất cả các yếu tố, các biện pháp và cuộc phản công sẽ bắt đầu vào thời điểm cần thiết”.

“Chúng ta phải bắt đầu đúng giờ, không sớm không muộn", ông cho hay.

Trước đó, Giám đốc tình báo quân đội Ukraine, Kyrylo Budanov từng tuyên bố, Lực lượng Vũ trang Ukraine sẽ tiến vào Crimea do Nga chiếm đóng của Ukraine vào cuối mùa xuân .

Nhưng trong một cuộc phỏng vấn với nhật báo Mỹ The Washington Post hồi cuối tháng 1, ông Budanov lại tuyên bố rằng “chúng ta phải làm mọi thứ để đảm bảo rằng Crimea sẽ trở về nhà vào mùa hè".

Giám đốc tình báo quân đội Ukraine sau đó trong cuộc phỏng vấn với tờ Le Monde của Pháp vào ngày 22/2 nói rằng ông tin Ukraine sắp kết thúc chiến tranh.

Trong một cuộc phỏng vấn với báo Mỹ US Today vào đầu tháng 3, ông Budanov bất ngờ dự đoán rằng Ukraine và Nga sẽ đánh “một trận quyết định vào mùa xuân này, và trận này sẽ là trận cuối cùng trước khi cuộc chiến này kết thúc”.

Tuy nhiên, cho đến nay, Ukraine vẫn chưa tiến hành cuộc phản công lớn mà họ đã báo trước từ lâu để đánh bật Nga ra khỏi lãnh thổ của nước này. Tổng thống Zelensky mới đây tuyên bố rằng, Ukraine cần đợi một thời gian nữa, chờ thêm vũ khí phương Tây đến rồi mới tiến hành phản công.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem