Ukraine nắm được bản đồ chi tiết hơn 200 cơ sở quân sự của Nga ở Crimea

Phương Đăng (theo NewsWeek) Thứ sáu, ngày 12/05/2023 15:26 PM (GMT+7)
Các nhà báo Ukraine vừa công bố một bản đồ chi tiết tiết lộ hơn 200 cơ sở quân sự của Nga nằm ở Crimea, bán đảo ở Biển Đen Moscow sáp nhập vào năm 2014.
Bình luận 0
Ukraine nắm được bản đồ chi tiết hơn 200 cơ sở quân sự của Nga ở Crimea - Ảnh 1.

Khói bốc lên từ đám cháy trên cây cầu Kerch nối Crimea với Nga vào ngày 8 tháng 10 năm 2022. Ảnh Getty/Newsweek

Bản đồ—được tạo ra bởi các nhà báo tại Krym.realii, dự án Crimea của Đài Phát thanh Tự do Ukraine —cho thấy vị trí của 223 cơ sở quân sự mà Nga đã lập ra trên bán đảo Biển Đen.

Chúng bao gồm các cơ sở đào tạo quân sự, trạm nhiên liệu, kho đạn dược, các vị trí của radar và hệ thống phòng không cũng như vị trí của trụ sở chính của quân đội Nga đóng ở đây. Các chi tiết khác trên bản đồ cũng cho thấy, các đơn vị thuộc nhiều nhánh quân sự, sân bay và căn cứ của Hạm đội Biển Đen của Nga.

Việc công bố bản đồ chi tiết hơn 200 cơ sở quân sự của Nga ở Crimea diễn ra vài ngày sau khi ông Andriy Yusov, phát ngôn viên của Cục tình báo quân đội Ukraine kêu gọi cư dân Crimea tránh xa các cơ sở quân sự của Nga trên bán đảo, trước nguy cơ Kiev sẽ phản công nhằm tái chiếm các vùng lãnh thổ đang bị Moscow kiểm soát.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đã cam kết sẽ giành lại bán đảo Crimea từ Nga. 

Khi Ukraine chuẩn bị tiến hành cuộc phản công lớn chống lại Nga, ức độ đe dọa khủng bố màu vàng đã được áp dụng tại các khu vực của Crimea kể từ ngày 11/4 năm ngoái.

Kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine, các vụ nổ xảy ra ở Crimea đang trở nên thường xuyên hơn.

Ukraine đã phủ nhận mọi liên quan đến các vụ nổ xảy ra ở Crimea, bao gồm vụ nổ lớn vào tháng 10 năm ngoái trên cây cầu Kerch nối bán đảo này với Nga và vụ hỏa hoạn tại một kho chứa dầu ở Sevastopol vào cuối tháng trước.

Ông Yusov đã cảnh báo vào cuối tháng 4, ngay sau vụ cháy kho dầu Sevastopol rằng, "tất cả cư dân của Crimea tạm thời không nên ở gần các cơ sở quân sự và cơ sở hỗ trợ quân đội của Nga trong tương lai gần".

Người tạo bản đồ chi tiết về các cơ sở quân sự của Nga ở Crimea, Igor Tokar nhấn mạnh rằng, ông muốn thông báo cho mọi người về "mức độ quân sự hóa của Nga trên bán đảo".

"Chúng tôi muốn cảnh báo người dân Crimea về mối nguy hiểm liên quan đến những nơi này. Có nhiều người sống gần các cơ sở quân sự của Liên bang Nga", ông Tokar nói.

 Tháng trước, Cố vấn tổng thống Ukraine Mikhail Podolyak tuyên bố rằng, quân đội nước ông sẽ có mặt ở Crimea trong ít nhất là 5 tháng nữa. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem