Chiến sự ác liệt, dân Ukraine chôn cất người thân ngay trong sân, vườn

Nguyễn Tuấn (Theo Telegraph) Thứ tư, ngày 13/08/2014 20:00 PM (GMT+7)
Chiến sự ác liệt khiến số người chết liên tục tăng. Nhiều người dân Đông Ukraine buộc phải chôn cất người thân ngay trong sân, vườn vì bên ngoài quá nguy hiểm.
Bình luận 0

Luhansk, thành phố miền Đông Ukraine với dân số hơn 400.000 người đang bị quân đội Ukraine bao vây, pháo kích liên tục và dữ dội. Tình trạng thiếu lương thực, mất điện, nước trở nên nghiêm trọng.

Tờ Telegraph dẫn lời người tị nạn ở Shchastya cách thành phố Luhansk hơn 10 km về phía Bắc cho biết, người dân trong thành phố Luhansk và các ngôi làng gần đó đã buộc phải chôn người chết trong vườn vì cơ sở hạ tầng đã bị phá huỷ hoàn toàn và việc ra ngoài trong tình hình hiện nay là quá nguy hiểm.

img Quân đội Ukraine đang nã pháo về phía quân ly khai.

 

Dân thường trú ẩn trong hầm ngày này qua ngày khác, trong khi trên mặt đất chiến sự diễn ra ác liệt, đạn pháo rơi xuống như “mưa”.

Các ngôi nhà trong thành phố và một số khu định cư xung quanh không có nước hoặc điện trong vài tuần nay. Hệ thống viễn thông, đường dây điện thoại hầu như ngừng hoạt động. Các cửa hàng bị cướp phá hoặc đóng cửa. Các ngân hàng cũng ngừng hoạt động. Nhiên liệu cho xe ô tô và máy phát điện đang cạn kiệt.

“Chúng tôi trốn trong tầng hầm của hàng xóm và nghe thấy một quả đạn pháo rơi ngay trên đầu. Khi chúng tôi chạy ra ngoài, ngôi nhà của chúng tôi đang cháy, chỉ còn lại các bức tường. Chúng tôi đã mất tất cả. Chúng tôi phải chạy trốn chiến tranh, trong tình trạng lếch thếch, chỉ vì muốn cứu con em mình”, bà Lyuda, 52 tuổi, ở ngôi làng Krasny Yar gần thành phố Luhansk chia sẻ.

Chiến sự ở miền Đông Ukraine bùng lên vào tháng 4.2014 sau khi lực lượng ly khai ủng hộ liên bang hoá ở miền Đông Ukraine nổi dậy chống lại Kiev. Chính phủ Ukraine đã điều quân đội tới giành lại quyền kiểm soát ở miền Đông. Lãnh thổ do phe ly khai nắm giữ đang giảm trong vài tuần gần đây. Hiện quân đội Ukraine đang bao vây hai “thành trì” của phe ly khai là Donetsk và Luhansk.

Liên Hợp Quốc cho biết, khoảng 1.300 người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột ở Ukraine và 100.000 Luhansk cũng như Donetsk đã rời bỏ nhà cửa đi tị nạn. Khoảng 170.000 người Ukraine sang tị nạn ở Nga.

Trong hai tuần qua, 5.000 người rời lên phía bắc vùng Luhansk trong kế hoạch “hành lang xanh” của chính quyền Ukraine.

Hiện chính phủ Ukraine và phe ly khai đều cáo buộc nhau tấn công vào dân thường. Chiến sự  vẫn đang diễn ra ác liệt tại miền Đông Ukraine, số người thương vong tăng lên từng ngày.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem