Chiến sự Nga-Ukraine ngày 21/4: Ukraine cảnh báo những giờ cuối cùng ở Mariupol, Nga đảo ngược dòng kiểm soát gần như toàn bộ Luhansk

Tuấn Anh (Theo CNN, Alzaeera, Reuters) Thứ năm, ngày 21/04/2022 09:24 AM (GMT+7)
Quan chức Mariupol cảnh báo về "những ngày cuối cùng" khi Nga yêu cầu quân đội Ukraine đầu hàng.
Bình luận 0
Chiến sự Nga-Ukraine ngày 21/4: Ukraine cảnh báo những giờ cuối cùng ở Mariupol, Nga đảo ngược dòng kiểm soát 80% ở Luhansk - Ảnh 1.

Các phương tiện quân sự của Nga trong khu vực do lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn kiểm soát gần Mariupol ngày 19/4. Ảnh AP

Các quan chức hàng đầu của Ukraine đã sẵn sàng tới Mariupol để đàm phán về việc sơ tán dân thường và binh lính

Thành phố cảng Mariupol của Ukraine đang phải đối mặt với "những ngày cuối cùng, nếu không muốn nói là giờ", một chỉ huy tại thành phố bị bao vây tiết lộ khi các lực lượng Nga cho các binh sĩ Ukraine đầu hàng đến trưa ngày 20/4.

Hai quan chức hàng đầu của Ukraine là Lãnh đạo Đa số Quốc hội Ukraine David Arakhamia và Mykhailo Podolyak, cố vấn cho Chánh văn phòng Tổng thống đã sẵn sàng đến thành phố Mariupol bị bao vây để đàm phán về việc sơ tán binh lính và dân thường bị mắc kẹt trong thành phố, Đại úy Svyatoslav Palamar thuộc Trung đoàn Azov của Ukraine cho biết ngày 21/4.

Khoảng 1.000 dân thường vẫn bị mắc kẹt tại một nhà máy thép, nơi các lực lượng Ukraine đang cầm cự những giờ phút cuối cùng ở Mariupol. Hàng nghìn dân thường và quân đội Ukraine đang trú ẩn trong một nhà máy thép, thành trì cuối cùng còn sót lại của thành phố. Tuy nhiên, tòa nhà bị lực lượng Nga bao vây, khiến những người bên trong không được tiếp cận nguồn cung cấp thực phẩm và nước "bình thường", một cố vấn cho thị trưởng thành phố cho biết.

"Quân Nga đang đông hơn chúng ta gấp 10 lần. Chúng tôi kêu gọi và cầu xin tất cả các nhà lãnh đạo thế giới giúp đỡ chúng tôi", Serhiy Volyna, một chỉ huy từ Lữ đoàn thủy quân lục chiến biệt lập 36, viết trên Facebook.

Trong những ngày gần đây, các lực lượng Nga đã tăng cường đẩy mạnh hoạt động ở khu vực Donbass, đặc biệt ở  thành phố Kreminna. Nga đã cố gắng kiểm soát hoàn toàn Mariupol kể từ ngày 24/2 khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Nắm quyền kiểm soát Donbass đồng nghĩa với việc Nga sẽ có một hành lang đất liền phía nam tới Bán đảo Crimea đã sáp nhập.

Những vùng Ukraine được giải phóng đang trở lại cuộc sống bình thường

Trong khi cuộc chiến ở miền đông Ukraine leo thang, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết 934 khu định cư của Ukraine đã được giải phóng và đang trở lại cuộc sống bình thường.

Ông cho biết cảnh sát đã nối lại công việc ở 435 khu định cư, chính quyền địa phương bắt đầu làm việc tại 431 điểm cộng đồng và các trụ sở nhân đạo đã được đưa ra tại 361 khu định cư.

"Chúng tôi đang dần khôi phục khả năng tiếp cận của người dân với các dịch vụ y tế và giáo dục và các cơ quan bảo trợ xã hội", ông Zelensky nói.

Tuy nhiên, ông Zelensky cũng nói thêm rằng, mìn và đạn pháo chưa phát nổ vẫn là một mối đe dọa và kêu gọi người dân cẩn thận và không đi vào lãnh thổ chưa được kiểm tra.

Nga hiện kiểm soát 80% Luhansk

Thống đốc Luhansk cho biết các lực lượng Nga hiện kiểm soát 80% khu vực - một trong hai khu vực tạo nên Donbas ở miền đông Ukraine.

Một trong những mục tiêu đã nêu của Nga là mở rộng lãnh thổ ở Donbas dưới sự kiểm soát của lực lượng ly khai do Moscow hậu thuẫn. Trước khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Kiev đã kiểm soát 60% khu vực Luhansk.

Thống đốc Serhiy Haidai cho biết quân Nga đã tăng cường các cuộc tấn công ở khu vực Luhansk. Ông Haidai cho biết, sau khi chiếm thành phố Kreminna người Nga hiện đang đe dọa các thành phố Rubizhne và Popasna và ông đã kêu gọi tất cả người dân sơ tán ngay lập tức.

Lãnh đạo Chechnya cho biết lực lượng Nga sẽ kiểm soát nhà máy thép Mariupol vào ngày 21/4

Ramzan Kadyrov, người đứng đầu nước cộng hòa Chechnya thuộc Nga, cho biết các lực lượng Nga sẽ kiểm soát hoàn toàn nhà máy thép Azovstal ở Mariupol vào thứ Năm 21/4.

"Trước giờ ăn trưa hoặc sau bữa trưa, Azovstal sẽ hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng của Liên bang Nga," ông nói trong một thông báo bằng âm thanh được đăng trực tuyến.

Lực lượng Chechnya đã chiến đấu ở Ukraine trong khuôn khổ hoạt động quân sự của Nga.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem