Chiến sự Nga-Ukraine ngày 7/6: Giao tranh ác liệt ở Severodonetsk, tình hình thay đổi hàng giờ; thêm 61 người Mỹ bị Nga trừng phạt

PV (Theo cNN, Al Zaeera) Thứ ba, ngày 07/06/2022 19:26 PM (GMT+7)
Theo Lực lượng vũ trang Ukraine, các cuộc giao tranh ác liệt nhằm giành quyền kiểm soát thành phố Severodonetsk ở miền đông Ukraine tiếp tục diễn ra ngày 7/6, với việc Nga sử dụng pháo binh, máy bay và trực thăng trong khu vực.
Bình luận 0
Chiến sự Nga-Ukraine ngày 7/6: Giao tranh ác liệt ở Severodonetsk, tình hình thay đổi hàng giờ; thêm 61 người Mỹ bị Nga trừng phạt - Ảnh 1.

Quân đội Ukraine bắn một quả đạn từ lựu pháo M777 gần chiến tuyến ở vùng Donetsk ngày 6/6. Ảnh Reuters

Nga có thể bao vây thị trấn quan trọng của Sloviansk

Cố vấn của Tổng thống Ukraine đã nói rằng, quân đội Nga có thể bao vây thị trấn Sloviansk chiến lược của Ukraine ở khu vực Đông Nam Donetsk, trong khi các lực lượng Ukraine có thể sẽ phải đối mặt với một "thất bại" hoặc có thể phải rút lui.

"Cuộc bao vây Sloviansk sắp xảy ra, các lực lượng của chúng tôi ở phía bắc sông Seversky Donets hoặc sẽ bị đánh bại hoặc sẽ rút lui về bờ phía nam", ông Oleksiy Arestovich nói trong một bài phát biểu trên truyền hình.

Ông Arestovich nói rằng, người Nga có lợi thế chiến lược vì việc cung cấp vũ khí của phương Tây cho quân đội Ukraine liên tục bị trì hoãn.

Quân đội Ukraine báo cáo giao tranh ác liệt ở Severodonetsk

Theo Lực lượng vũ trang Ukraine, các cuộc giao tranh ác liệt nhằm giành quyền kiểm soát thành phố Severodonetsk ở miền đông Ukraine tiếp tục diễn ra ngày 7/6, với việc Nga sử dụng pháo binh, máy bay và trực thăng trong khu vực.

Hai người bị thương sau khi lực lượng Nga nã pháo vào một trường cao đẳng khai thác mỏ ở Lysychansk, nằm trên vùng đất cao chiến lược bên kia sông Siverskyi Donets từ Severodonetsk, Thống đốc Luhansk Serhiy Hayday cho hay.

Thị trưởng thành phố Severodonetsk, Oleksandr Striuk cho biết: "Tình hình ở Severodonetsk đang thay đổi hàng giờ, nhưng đồng thời có đủ lực lượng và nguồn lực để đẩy lùi các cuộc tấn công".

"Chúng tôi có hy vọng, chúng tôi có niềm tin vào lực lượng vũ trang của mình, không một người nào bỏ rơi Severodonetsk",  ông nói thêm.

Chỉ vài ngày trước, Nga dường như đã gần giành được trung tâm công nghiệp chiến lược ở phía đông nhưng các lực lượng Ukraine đã cố gắng cầm cự.

"Các anh hùng của chúng tôi đang giữ vững vị trí của họ ở Severodonetsk. Các cuộc giao tranh khốc liệt trên đường phố vẫn tiếp diễn trong thành phố",  Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong một bài phát biểu trực tuyến.

Xuất khẩu nông nghiệp Ukraine tăng 80% trong tháng 5

Bộ nông nghiệp Ukraine cho biết xuất khẩu ngũ cốc, hạt có dầu và dầu thực vật của Ukraine đã tăng 80% trong tháng 5 với 1,743 triệu tấn nhưng khối lượng vẫn thấp hơn đáng kể so với lượng xuất khẩu hồi tháng 5/2021.

Bộ cho biết ngô chiếm ưu thế trong lô hàng với 959.000 tấn, trong khi xuất khẩu dầu hướng dương đạt 202.650 tấn.

Ukraine đã xuất khẩu 2,245 triệu tấn ngô và 501,800 tấn dầu hướng dương vào tháng 5/2021.

Nga có thể tổ chức 'trưng cầu dân ý' ở Kherson

Một quan chức do Moscow chỉ định ở Kherson đã nói rằng một cuộc trưng cầu dân ý có thể sẽ được tổ chức để tuyên bố khu vực phía nam ly khai khỏi Ukraine.

"Rất có thể, sẽ có một cuộc trưng cầu dân ý sẽ được tổ chức ở vùng Kherson về quyền tự quyết của vùng đất này",  Kirill Stremousov- phó thống đốc Kherson nói với hãng tin RIA Novosti. .

Vào năm 2014, Điện Kremlin đã tổ chức một cuộc "trưng cầu dân ý" ở Crimea để mở đường cho việc sáp nhập. Những người ly khai thân Nga đã tổ chức các cuộc bỏ phiếu tương tự để tuyên bố "độc lập" của họ khỏi Ukraine.

Chiến sự Nga-Ukraine ngày 7/6: Giao tranh ác liệt ở Severodonetsk, tình hình thay đổi hàng giờ; thêm 61 người Mỹ bị Nga trừng phạt - Ảnh 2.

Lực lượng Nga ở Luhansk. Ảnh CNN

Dân số Mariupol giảm 4 lần

Một quan chức Ukraine cho biết dân số của thành phố Mariupol phía nam đã giảm từ 460.000 người xuống còn khoảng 120.000 người.

Cố vấn Petro Andriyushchenko của thị trưởng Mariupol, Petro Andriyushchenko, cho biết trong khi khoảng 200.000 cư dân tìm cách đến các khu vực do Ukraine kiểm soát, thì có tới 70.000 người rời thành phố vẫn còn ở lại các khu vực bị chiếm đóng. Khoảng 47.000 người buộc phải đến Nga hoặc Belarus, trong khi những cư dân còn lại sống mà không có nước, điện hoặc khí đốt tự nhiên, ông nói.

Pháo binh Nga chôn vùi pháo của Mỹ và Na Uy ở Ukraine

Trong 24 giờ qua ở Ukraine, lực lượng Nga đã phá hủy tổ hợp pháo 155 mm M109A3 SPG do Na Uy cung cấp và 2 hệ thống pháo 155 mm M777 của Mỹ, Thiếu tướng Igor Konashenkov đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

Ngoài ra, Nga cũng thông báo đã phá huỷ 7 pháo dã chiến và súng cối, trong đó có một dàn pháo tự hành 203 mm Pion.

"Lực lượng tên lửa và pháo binh đã vô hiệu hoá 39 chỉ huy sở, 47 trận địa hoả lực của pháo binh thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine, cũng như 426 khu vực tập trung nhân lực và thiết bị quân sự. Kết quả của cuộc oanh kích là tiêu diệt 400 đối tượng dân tộc chủ nghĩa, phá huỷ 10 xe bọc thép, 3 hệ thống tên lửa phản lực phóng loạt Grad, 10 xe đặc chủng, cũng như 3 bệ phóng tên lửa phòng không S-300", Tướng Konashenkov cho biết.

Nga trừng phạt thêm 61 người Mỹ, bao gồm cả Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen

Nga đã đưa thêm 61 quan chức Mỹ và các giám đốc điều hành quốc phòng và truyền thông hàng đầu vào danh sách trừng phạt, cấm họ nhập cảnh vào nước này, Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Danh sách bao gồm người đứng đầu các công ty quốc phòng hàng đầu, các nền tảng truyền thông, các cơ quan xếp hạng và các công ty đóng tàu và máy bay, cũng như các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết các biện pháp trừng phạt nhằm đáp trả "các lệnh trừng phạt ngày càng mở rộng của Mỹ đối với các nhân vật chính trị và công chúng Nga, cũng như đại diện của các doanh nghiệp trong nước".

Các quan chức Mỹ trong danh sách bao gồm Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen, Đại diện Thương mại Katherine Tai và Trưởng Văn phòng Điều phối Các lệnh trừng phạt James O'Brien.

Vào tháng 5, Nga đã cấm tổng cộng 963 quan chức và nhân vật Mỹ nhập cảnh vào nước này, bao gồm cả Tổng thống Joe Biden và Ngoại trưởng Antony Blinken.

Danh sách đó bao gồm phần lớn các thượng nghị sĩ và thành viên của Hạ viện Mỹ, các quan chức chính phủ, nhà báo, quân nhân, những người ủng hộ, công dân và CEO.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem