Chiến sự Ukraine: Kiev xác nhận có vũ khí hạng nặng từ Đức

Thùy Dung (Theo RT) Thứ ba, ngày 26/07/2022 07:03 AM (GMT+7)
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết, các hệ thống phòng không và đạn dược Gepard đã được chuyển giao cho Ukraine.
Bình luận 0
Chiến sự Ukraine: Kiev xác nhận có vũ khí hạng nặng từ Đức - Ảnh 1.

Xe tăng phòng không Gepard khai hỏa trong cuộc diễn tập chiến đấu trong khuôn viên của Trường Phòng không Lục quân trên biển Baltic. Ảnh Getty

Ukraine đã nhận được lô hàng đầu tiên của hệ thống phòng không Gepard của Đức, cũng như hàng nghìn viên đạn phù hợp, theo một tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Aleksey Reznikov hôm thứ Hai 25/7.

"Chúng tôi đang chờ đợi 15 Gepards đầu tiên. Ba trong số chúng đã đến Ukraine hôm nay", ông Reznikov nói trên truyền hình quốc gia. "Đây là những hệ thống phòng không, hàng chục nghìn viên đạn đã được chuyển cho chúng tôi".

Đức trước đó đã hứa chuyển giao ít nhất 30 xe tăng phòng không 'Gepard' cho Ukraine. Lô hàng đầu tiên gồm 15 xe tăng dự kiến sẽ đến trước cuối tháng này, trong khi 15 chiếc khác sẽ được giao vào tháng 8.

Việc lô hàng mới nhất này đánh dấu lần thứ hai Đức chuyển giao vũ khí hạng nặng cho Ukraine sau khi nước này chuyển giao 7 xe pháo bọc thép tự hành Panzerhaubitze (PzH) 2000 cùng với các khí tài quân sự khác vào giữa tháng 6.

Cho đến nay, Berlin đã cung cấp cho Lực lượng vũ trang Ukraine 3.000 bệ phóng tên lửa chống tăng cơ động Panzerfaust 3, 14.900 quả mìn chống tăng, 500 quả Stingers do Mỹ thiết kế và 2.700 tên lửa phòng không cầm tay Strela do Liên Xô thiết kế. Ngoài ra, 100 khẩu súng máy MG3, 50 rocket phá boongke cho bệ phóng, 21,8 triệu viên đạn cho vũ khí hạng nhẹ và 100.000 quả lựu đạn cũng đã được chuyển giao cùng nhiều mặt hàng khác.

Mặc dù Berlin liên tục cung cấp cho Kiev các loại vũ khí kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự vào tháng 2, tuy nhiên, một số quan chức Ukraine vẫn tiếp tục chỉ trích chính phủ Đức tụt hậu so với Mỹ và Anh về việc giao vũ khí.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht khẳng định Berlin không thể "cho đi nhiều hơn nữa" và sẽ không gửi vũ khí cho Kiev với cái giá phải trả là khả năng quốc phòng của mình.

Nga đã nhiều lần cảnh báo phương Tây không nên gửi vũ khí tới Kiev, cho rằng điều này sẽ chỉ kéo dài xung đột, gia tăng số thương vong và dẫn đến hậu quả lâu dài.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem