Chiến sự Ukraine: TT Putin ký sắc lệnh động viên cục bộ, ông Biden kêu gọi ủng hộ Ukraine nhiều hơn

Phương Đăng (theo CNBC) Thứ tư, ngày 21/09/2022 16:01 PM (GMT+7)
Tổng thống Putin hôm nay (21/9) vừa ban lệnh "động viên cục bộ" tại Nga, đặt người dân và nền kinh tế của đất nước vào tình thế thời chiến khi cuộc chiến của Moscow ở Ukraine vẫn đang tiếp diễn, theo CNBC.
Bình luận 0
Chiến sự Ukraine: TT Putin ký sắc lệnh động viên một phần, ông Biden kêu gọi ủng hộ Ukraine nhiều hơn - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Putin vừa ký sắc lệnh động viên một phần khi cuộc chiến của Moscow ở Ukraine vẫn đang tiếp diễn. Ảnh Tass.

Lệnh động viên cục bộ sẽ bắt đầu có hiệu lực ngay từ ngày 21/9, ông chủ Điện Kremlin cho biết.

"Điều cần thiết là đưa ra những quyết định để bảo vệ đất nước, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm an ninh cho người dân cũng như cư dân ở các khu vực đã được giải phóng. Chúng hoàn toàn phù hợp với những mối đe dọa mà Nga đang phải đối mặt. Tôi thấy cần ủng hộ đề xuất của Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu về việc tiến hành động viên một phần trên lãnh thổ Liên bang Nga", Tổng thống Putin nói trong bài phát biểu trên truyền hình hôm nay.

Lệnh "động viên cục bộ" do ông Putin công bố chỉ áp dụng với lực lượng quân nhân chuyên nghiệp đã giải ngũ. Đây là lần đầu tiên Nga ban bố lệnh động viên quân nhân kể từ sau Thế chiến II.

"Tôi nhắc lại, chúng ta đang nói về việc động viên một phần, tức là chỉ áp dụng đối với những quân nhân đang trong diện dự bị và trên hết là những người đã từng phục vụ trong lực lượng vũ trang có chuyên môn quân sự nhất định cũng như kinh nghiệm có liên quan. Những người lính nghĩa vụ sẽ bắt buộc phải trải qua khóa huấn luyện quân sự bổ sung trước khi khởi hành đến các đơn vị chiến đấu”, ông Putin tuyên bố.

Ngoài ra, theo CNBC, lệnh động viện cũng có nghĩa là các doanh nghiệp và công dân Nga phải đóng góp nhiều hơn cho nỗ lực chiến tranh. Nga vẫn chưa tuyên chiến với Ukraine mà chỉ tuyên bố tiến hành một “hoạt động quân sự đặc biệt” tại nước láng giềng.

Trong bài phát biểu được phát trên truyền hình Nga, ông Putin cũng nhắc lại cáo buộc rằng, phương Tây “muốn phá hủy đất nước của chúng ta" và tuyên bố, phương Tây đã cố gắng “biến người dân Ukraine thành bia đỡ đạn”. Theo nhà lãnh đạo Nga, các quốc gia phương Tây đã bắt đầu một cuộc chiến tranh ủy nhiệm với Nga.

Trong một diễn biến liên quan, các quan chức Mỹ cấp cao tiết lộ, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ hôm nay 21/9 sẽ sử dụng "sân khấu" quốc tế tại Liên Hợp Quốc để kêu gọi các đồng minh vũ trang nhiều hơn nữa cho các lực lượng Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Ông Biden sẽ có bài phát biểu tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc hôm nay. Bà Linda Thomas-Greenfield, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc cuối tuần trước tiết lộ, một phái đoàn Mỹ sẽ gặp phái đoàn Ukraine bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Ngay khi Nga phát động cuộc chiến ở Ukraine, Washington và các đồng minh áp đặt một loạt các biện pháp trừng phạt phối hợp, khiến Nga vượt qua Iran và Triều Tiên - trở thành quốc gia bị trừng phạt nhiều nhất trên thế giới.

Ngoài ra, chính quyền Biden đã viện trợ hơn 15 tỷ USD cho Kiev thông qua 21 gói hỗ trợ an ninh riêng biệt.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp cho Ukraine những khả năng chính để đáp ứng các yêu cầu trên chiến trường của họ”, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem