Chiến sự giữa Nga - Ukraine
-
Rời Moscow, ông Tập nở nụ cười và nói với ông Putin: “Ngay bây giờ có những thay đổi – những thay đổi mà chúng ta chưa từng thấy trong 100 năm qua – và chúng ta là những người cùng nhau thúc đẩy những thay đổi này”. Theo các chuyên gia, ông Tập nói đúng, nhưng những thay đổi đó chủ yếu có lợi cho Trung Quốc.
-
Đề xuất hòa bình gần đây của Bắc Kinh có thể là một phần trong nỗ lực chống lại sự chỉ trích từ phương Tây rằng họ đang hỗ trợ cuộc chiến của Moscow, SCMP dẫn bình luận của các chuyên gia phân tích cho biết.
-
Vai trò mới nổi của Chủ tịch Tập Cận Bình với tư cách là nhà lãnh đạo của khối Á-Âu đang đặt ra những tình huống "đau đầu" cho các chiến lược gia Mỹ, Washington Post bình luận.
-
Lực lượng phòng thủ Ukraine đã đẩy lùi 114 cuộc tấn công của Nga trên 5 mặt trận, tiêu diệt 920 bính sĩ Nga, phá hủy 16 máy bay không người lái, 8 phương tiện chiến đấu bọc thép và 5 xe tăng của đối phương trong 24 giờ qua.
-
Một kế hoạch "phi quân sự hóa" quân đội Nga đang diễn ra tại thành phố Bakhmut, tỉnh Donetsk, sĩ quan Ukraine Petro Voloshchenko cho biết trong một cuộc phỏng vấn với New Voice of Ukraine mới đây.
-
Hôm nay (21/3) là ngày hội đàm thứ 2 giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình. Sau hội đàm, 2 nhà lãnh đạo dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp báo chung, sau đó là quốc yến tại Điện Kremlin.
-
Người đứng đầu tổ chức lính đánh thuê Wagner của Nga cho biết, lực lượng của ông đã kiểm soát hơn một nửa thành phố Bakhmut chiến lược - nơi diễn ra trận chiến dài nhất giữa quân đội Nga và Ukraine kể từ đầu xung đột cho đến nay.
-
Bùn lầy được xem là kẻ thù chung của cả binh sĩ Ukraine lẫn Nga ở miền đông Ukraine, AFP đưa tin.
-
Chiến thuật "máy móc" của Nga khiến họ không thể chiếm được Bakhmut, quân đội Ukraine tuyên bố.
-
Các lực lượng Nga do lực lượng quân sự tư nhân khét tiếng Wagner dẫn đầu đang dần tiêu diệt những chốt chặn cuối cùng của quân đội Ukraine ở thành phố Bakhmut. Binh sĩ Ukraine gần như bị bao vây đang chịu thương vong nặng nề và cạn kiệt hỏa lực, sau cuộc giao tranh kéo dài suốt nhiều tháng, Military Times đưa tin.
-
Chiều 20/3, theo giờ địa phương, Chủ tịch Tập Cận Bình đã tới thủ đô Moscow bằng chuyên cơ", đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đưa tin.
-
Ukraine được cho là đang thấp thỏm, lo lắng như "ngồi trên đống lửa" theo dõi chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Nga vì sợ rằng Trung Quốc cuối cùng có thể quyết định cung cấp vũ khí cho đồng minh chiến lược của nước này và ảnh hưởng đến kết quả của cuộc chiến giữa Nga và Ukraine.
-
Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã diễn ra hơn 1 năm và vẫn không có dấu hiệu dừng lại cho dù nhiều người đã chết, bị thương và tàn tật, hàng nghìn ngôi nhà lẫn công trình đã bị phá hủy. Đã đến lúc chiến tranh phải chấm dứt vì lợi ích lớn hơn, theo Eurasiareview.