Chiến thuật lạ thường của Nga ở Ukraine "bẻ gẫy xương sống các tướng lĩnh NATO"

Sputnik Thứ năm, ngày 18/05/2023 08:46 AM (GMT+7)
Lối tác chiến hiệu quả của các nhà quân sự Nga ở Ukraine không chỉ giúp giải phóng lãnh thổ các vùng DNR, LNR, Zaporozhye và Kherson, mà còn loại trừ khả năng phản công của LLVT Ukraine, chuyên gia Muhammad Sadiq Al-Husseini, tác giả bài viết đăng trên tờ Lebanon Al Binaa nhận xét.
Bình luận 0
Chiến thuật lạ thường của Nga ở Ukraine "bẻ gẫy xương sống các tướng lĩnh NATO" - Ảnh 1.

Xe tăng Ukraine tại vị trí tiền tuyến ở Bakhmut, vùng Donetsk, ngày 2/12/2023. Ảnh AP

Theo quan điểm của ông, cách tiếp cận của Nga tới việc tiến hành hoạt động chiến sự đã thể hiện rõ hiệu quả trong việc gây thiệt hại tối đa cho cả lực lượng Ukraine và phương Tây.

"Quân đội Nga sử dụng chiến lược độc đáo. Đó là cách chia vùng chiến lược thành nhiều khu vực, bao vây từng khu vực rồi sau đó tiến hành chiến dịch giải phóng địa bàn. Quân Nga thực sự nhử toàn bộ vũ khí và thiết bị của NATO vào những khu vực này để triệt hạ, mà họ cố gắng làm điều đó sao cho thiệt hại về người và vật chất của phía Nga luôn ở mức ít nhất có thể",  tác giả phân tích.

Chuyên gia Al-Husseini đặc biệt đánh giá cao việc lực lượng Nga phá huỷ kho đạn dược của Ukraina ở ngoại ô Khmelnitsky và Nikolaev.

"Đòn tấn công tên lửa chiến lược giáng vào các khu kho chứa vũ khí phương Tây đã làm gãy xương sống giới tướng lĩnh NATO đảm trách chỉ huy việc chuyển vũ khí, đạn dược và binh sĩ dành để tiến hành "cuộc phản công" do các trụ sở tác chiến ở Warsaw, Lvov và Nikolaev lên kế hoạch. Quân đội Nga đã loại bỏ dứt khoát "cuộc phản công" mơ ước đó của phía Ukraine và không chừa chút cơ may nào cho đối phương hòng thay đổi cán cân quyền lực tại các vị trí",  chuyên gia kết luận.

Trong khi đó, nhà báo người Mỹ từng đoạt giải Pulitzer Seymour Hersh cho biết, một nhóm các quốc gia do Ba Lan lãnh đạo đang bí mật kêu gọi Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky chấm dứt xung đột ở nước này, ngay cả với cái giá là ông phải từ chức.

"Nhóm đã bí mật thúc giục Zelensky tìm cách chấm dứt chiến tranh - thậm chí, nếu cần thiết thì từ chức, để quá trình tái thiết đất nước có thể bắt đầu", ông Seymour Hersh nói.

 Như bài báo trích dẫn dữ liệu từ nội bộ CIA, "Zelensky không lung lay", đồng thời ông  bắt đầu mất đi sự ủng hộ của "những người láng giềng".

Theo thông tin bí mật từ một số đại diện tình báo Mỹ, nhóm các quốc gia do Ba Lan lãnh đạo cũng bao gồm Hungary, Litva, Estonia và Latvia.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem