• Ông Nguyễn Xuân Thành cho rằng, chiến thương mại Mỹ - Trung leo thang thể hiện sự “tức giận” từ phía Hoa Kỳ khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump không đạt được những kết quả mong muốn trong việc đàm phán với Trung Quốc. Nhân dân tệ giảm giá là tác động nhãn tiền khi cuộc chiến thương mại leo thang. Điều này sẽ tạo ra một áp lực lớn trong bài toán cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt.
  • Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhất trí dừng leo thang cuộc chiến thương mại giữa hai nước bên lề cuộc họp G20 diễn ra vào cuối tuần qua. Nhiều chuyên gia cho rằng, những cái được lợi của Việt Nam cũng sẽ không còn gì nữa khi không còn chiến tranh thương mại Mỹ - Trung.
  • Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung có vẻ như không ảnh hưởng đến Thủy sản Vĩnh Hoàn (Công ty CP Vĩnh Hoàn, HoSE: VHC) khi giá trị xuất khẩu vào Mỹ và Trung Quốc tăng lần lượt là 44% và 110% so với cùng kỳ năm trước.