Chiến tranh vệ quốc
-
Nhiều người biết đến tiểu đoàn nữ bộ binh của quân đội Nga trong Thế chiến I, nhưng hầu như ít người biết cũng có một đơn vị nữ bộ binh của Hồng quân trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại, được ra đời nhờ sáng kiến của một đoàn viên Komsomol dũng cảm với sự hỗ trợ của một nhà văn nổi tiếng.
-
Không chỉ các nam phi công mới là anh hùng bắn hạ máy bay của phát xít Đức trong Thế chiến thứ hai. Các nữ phi công Liên Xô cũng lập được nhiều thành tích bắn hạ máy địch và ghi tên mình vào lịch sử, trong đó có Lidya Litvyak.
-
Chiến tranh luôn gắn liền với chết chóc, đau thương, cùng những cuộc đời và những giấc mơ tan vỡ, nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn nhờ những nỗ lực phi thường của những người phụ nữ đã xả thân bảo vệ con cái và tổ ấm của mình.
-
75 năm sau khi Thế chiến II kết thúc, đất nước Nga (thành viên lớn nhất của Liên Xô, được coi là nước kế thừa Liên Xô hiện nay) vẫn chưa hồi phục xét từ góc độ dân số.
-
Không giống như những gì đã xảy ra trong lịch sử, hàng trăm khẩu pháo có uy lực lớn và đặc biệt, hàng ngàn tấn kim loại được sản xuất cho một loạt bắn của mỗi phía. Do đó, trận chiến Leningrad năm 1941-1944 có thể được coi là trận đấu pháo lớn nhất trong lịch sử.
-
“Viên đạn là kẻ ngốc, lưỡi lê mới là khôn ngoan”, đây là câu nói nổi tiếng được trích từ cuốn sách “Khoa học chiến thắng” của Đại nguyên soái Nga Aleksandr Suvorov. Câu nói này đã phản ánh thực tế trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại của Liên Xô.
-
Danh hiệu Anh hùng Liên Xô được dành cho những người thực sự xuất sắc.
-
Sultan Klych-Girey là hậu duệ trực tiếp của Thành Cát Tư Hãn - vị hoàng đế nổi tiếng của đế quốc Mông Cổ. Là công dân Nga, Klych-Girey đã tham gia các hoạt động chống phá cách mạng thời Nội chiến và thời Chiến tranh vệ quốc.
-
11.000 quân nhân cùng nhiều khí tài tối tân của Nga bao gồm máy bay "ngày tận thế" Ilyushin Il-80, máy bay ném bom siêu thanh chiến lược Tupolev Tu-160, tên lửa tác chiến-chiến thuật Iskander-M và đặc biệt là đại diện của "bộ ba hạt nhân Nga"... chiều 9/5 hành tiến qua Quảng trường Đỏ ở Moscow trong lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng.
-
Trước sự việc bộ phim "Quân đội Vương Bài" xuyên tạc lịch sử Việt Nam, Dân Việt đã có cuộc trò chuyện với Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành, nguyên Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam Trần Luân Kim và các đạo diễn, biên kịch về vấn đề này.