Chiều nay 26.9: Bão số 4 ảnh hưởng miền Trung

Thứ hai, ngày 26/09/2011 06:07 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Từ sáng qua 25.9, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã bất ngờ mạnh lên thành bão (cơn bão số 4) và tiến thẳng vào các tỉnh miền Trung nước ta.
Bình luận 0

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn (KTTV) T.Ư, hồi 16 giờ ngày 25.9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,7 độ vĩ Bắc; 112,3 độ kinh Đông, trên khu vực quần đảo Hoàng Sa, cách bờ biển Quảng Trị - Quảng Ngãi khoảng 400km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 - 74km/giờ), giật cấp 9, cấp 10.

img
Sơ đồ đường đi bão số 4.

Đến 16 giờ ngày 26.9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,8 độ vĩ Bắc; 109,5 độ kinh Đông, cách bờ biển Quảng Bình - Quảng Nam khoảng 100km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 - 88km/giờ), giật cấp 10, cấp 11. Trong khoảng 24 - 48 giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 15km, ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam rồi suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 16 giờ ngày 27.9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 17,0 độ vĩ Bắc; 105,6 độ kinh Đông, trên địa phận Trung Lào.

Ông Bùi Minh Tăng - Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV T.Ư cho biết: “Do ảnh hưởng của bão, mưa chủ yếu tập trung trong thời gian trước và sau, vùng mưa tập trung từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên - Huế sẽ có mưa, trong đó sẽ có mưa to đến rất to. Dự báo, lượng mưa khoảng 100- 300mm và mưa dồn dập trong vòng 24 tiếng. Sau khi bão số 4 tan thì mưa rất nhanh, mây sẽ cuốn hút khỏi cơn bão sau ngay sát ở ngoài.

Trước diễn biến bất thường của cơn bão số 4, hôm qua (25.9), Ban Chỉ đạo PCLB T.Ư đã có cuộc họp khẩn để bàn biện pháp đối phó với bão. Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đến ngày 25.9, trên khu vực quần đảo Hoàng Sa có 36 tàu với 500 người trong vùng tâm bão số 4.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nêu rõ: Trung tâm KTTV T.Ư, các phương tiện truyền thông tăng cường thông tin diễn biến cơn bão số 4 và tình hình nước lũ đang lên nhanh tại đồng bằng sông Cửu Long. Các bộ, ban, ngành, địa phương ven biển cần triển khai các phương án bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập; chuẩn bị theo phương châm 4 tại chỗ sẵn sàng đối phó với các tình huống khi có mưa, lũ lớn, sạt lở đất đảm bảo an toàn cho người, tài sản. Phó Thủ tướng yêu cầu; trước mắt, các bộ, ban, ngành, địa phương tìm mọi cách liên hệ với các chủ tàu đang còn trên biển để hướng dẫn và kêu gọi tàu thuyền nhanh chóng vào bờ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem