Chiêu trò đê tiện của "quý ông" ép nữ PG bán dâm sau khi "mây mưa"

Đức Sơn Thứ tư, ngày 28/04/2021 15:55 PM (GMT+7)
Để lừa nữ sinh viên làm thêm công việc PG mà thực chất là bán dâm trá hình, Đông đã đóng nhiều vai diễn khác nhau từ "tú ông" cho đến "quý ông" mua dâm.
Bình luận 0

img

Vũ Đức Đông (ảnh nhỏ) đã lừa được khoảng 20 gái bán dâm.

Liên quan đến vụ "quý ông" ép nữ PG bán dâm sau mây mưa, ngày 28/4, Công an quận Hoàng Mai đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc Cưỡng đoạt tài sản đồng thời củng cố hồ sơ, xử lý Vũ Đức Đông (SN 1986, hộ khẩu Mỹ Tân, Mỹ Lộc, Nam Định) về các hành vi Môi giới mại dâm và Cưỡng đoạt tài sản.

Quá trình điều tra, đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai đã làm rõ, Vũ Đức Đông lập 3 tài khoản có tên “Nguyễn Mai”, “Nguyễn Ánh” và “Mai Ánh”. Tiếp đó, Đông lập nhóm trên Facebook “PG tiệc AB, PG tour toàn quốc” để tuyển các cô gái đi dự tiệc với vai trò PG. Thực chất, việc PG chỉ trá hình cho công việc bán dâm. Các gái bán dâm khi tham gia nhóm của Đông sẽ được thỏa thuận đi tiếp khách, hoặc làm Sugar Baby (bán dâm được bao nuôi) với giá mỗi lần từ 5  - 20 triệu đồng/ lượt mua bán dâm.

Nắm quyền quản trị, Đông có quyền "sinh sát" khi thoải mái thêm hoặc kick (loại bỏ) thành viên khỏi nhóm. Lợi dụng việc này, có nhiều gái bán dâm sau khi tiếp khách đã bị Đông quỵt tiền mà chẳng thể đòi được. 

Ngoài 3 tài khoản facebook nói trên, Đông còn lập 2 tài khoản zalo tên "D" và "Nguyễn Nguyễn". 

Sau đó, Đông sử dụng 3 tài khoản facebook nói trên để đăng trên Group “PG tiệc AB, PG tour toàn quốc” để gái bán dâm và các "quý ông" có nhu cầu mua dâm đăng ký tham gia.

Để lừa các nạn nhân là gái bán dâm vừa phải "phục vụ", vừa phải trả tiền cho mình, Đông với vai trò giả nữ bằng tài khoản facebook để giao dịch với gái bán dâm có nhu cầu tìm việc làm. Trong số các gái bán dâm này, có không ít người đang là sinh viên. 

Khi "con mồi" cắn câu bằng việc đồng ý đi khách qua môi giới từ 3 tài khoản facebook, Đông tiếp tục sử dụng tài khoản zalo “D” giả làm "quý ông" có nhu cầu mua dâm để trao đổi, hẹn cuộc vui với gái bán dâm. Đáng nói, quá trình trao đổi với 3 tài khoản facebook, các nạn nhân đều tin tưởng Đông là nữ nên đã thoải mái gửi những hình ảnh nhạy cảm, nóng bỏng của mình cho "tú bà" kiểm tra, chẳng thể ngờ "tú bà" đó lại là một gã đàn ông. Đông còn dùng thủ đoạn lần đầu các gái bán dâm, nữ sinh đi khách sẽ không nhận tiền trực tiếp của khách mà khách sẽ thanh toán với người môi giới - chính là Đông.

Khi "con mồi" cắn câu, Đông sẽ đến khách sạn từ trước, đặt điện thoại quay lén ở góc khuất trong phòng nhà nghỉ, khách sạn. Khi gái bán dâm trong mác "nữ PG" đến, Đông nói mình là "quý ông" được "Mai Ánh", "Nguyễn Mai", "Nguyễn Ánh" giới thiệu. Gái bán dâm lập tức tin tưởng và cuộc mây mưa bắt đầu ngay sau đó mà chẳng thể ngờ tất cả đã được quay lại clip.

Sau đó, khi kết thúc cuộc vui, các gái bán dâm đi về và nhắn tin tới 3 tài khoản facebook của Đông, lúc này, Đông dùng tài khoản zalo "Nguyễn Nguyễn" gửi hình ảnh cắt từ clip "mây mưa" trong khách sạn. Tiếp đó, Đông đe doạ nạn nhân phải chuyển tiền cho mình. Các gái bán dâm chuyên nghiệp không chấp nhận mà sẽ chửi bới Đông trên nhóm facebook thì bị đối tượng dùng quyền quản trị thẳng tay loại khỏi nhóm. Còn với nạn nhân là sinh viên, sợ ảnh hưởng tới tương lai, họ chấp nhận nhượng bộ và bị Đông cưỡng đoạt tài sản. Tới thời điểm bị bắt giữ, Đông đã giở chiêu trò đê tiện với khoảng 20 gái bán dâm, một số trong đó là sinh viên.

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 19/4, Tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai kiểm tra một khách sạn ở phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai. Tại đây, lực lượng công an đã phát hiện một đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm. 

Từ lời khai của cặp đôi này, Công an quận Hoàng Mai xác định được đối tượng môi giới mại dâm là Vũ Đức Đông.

Ngày 23/4, Công an quận Hoàng Mai đã bắt giữ Vũ Đức Đông tại một nhà trọ ở phố Kim Đồng, phường Giáp Bát.

Qua khám xét, cơ quan công an đã thu giữ nhiều điện thoại, clip, hình ảnh Đông quan hệ tình dục với gái bán dâm và các nội dung tin nhắn đối tượng này đe doạ, cưỡng đoạt tài sản.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem