Chile bất an vì đòn tâm lý chiến của đội chủ nhà

Tùng Lâm Thứ bảy, ngày 28/06/2014 18:45 PM (GMT+7)
Trước những hoạt động do thám và gián điệp của Brazil, Chile thực sự bất an. HLV Jorge Sampaoli lo ngại những bài tủ của đội đã lọt vào tầm ngắm của chủ nhà.
Bình luận 0

Khi thế cục vòng bảng đưa Brazil đụng Chile ở vòng 1/8, không ít người Brazil đã tỏ ra lo ngại. Nên nhớ rằng, Chile đã thắng ĐKVĐ TBN với tỷ số 2-0 đầy thuyết phục.

Nhưng giờ không phải lúc để than vãn, mà cần phải tập trung chuẩn bị cho trận đánh với gã hàng xóm có thực lực khó lường tại sân Governador Magalhaes Pinto.

Để đảm bảo đội nhà chiến thắng và giành quyền đi tiếp, người Brazil không từ bất cứ thủ đoạn nào cả, kể cả chơi bẩn.

img
 HLV Jorge Sampaoli bất an với những chiêu trò của Brazil

Buổi tập hôm qua của Chile tại trại tập huấn Toca da Raposa II bất ngờ bị gián đoạn bởi một chiếc trực thăng cứ quần thảo đi quần thảo lại trên bầu trời. Chiếc trực thăng có in logo của kênh truyền hình Globo, nhưng HLV Jorge Sampaoli tin rằng, đó là một vật thể do thám của chủ nhà Brazil, vậy nên ông đã cho dừng buổi tập và chỉ tiếp tục khi nó đã bỏ đi xa. Lập tức, LĐBĐ Chile đã vào cuộc và muốn một lời giải thích chi tiết từ Globo.

Thực tế, trước khi chiếc trực thăng có in logo của Globo xuất hiện trên bầu trời, BHL Chile đã phát hiện ra một vài dấu hiệu đáng ngờ khác. Đầu tiên là việc một vài nhân viên an ninh tỏ ra quá chú tâm vào những buổi tập của thầy trò Sampaoli, rồi chuyện những chiếc camera được đặt ở những khu vực tương đối nhạy cảm... Trước đó, họ cũng đã yêu cầu những người đứng đầu Toca da Raposa II thay một vài nhân viên phục vụ tại khách sạn...

Tối qua, nghi ngờ rằng phòng họp của đội có gắn camera hoặc máy nghe trộm, HLV Sampaoli đã yêu cầu các quan chức của đội tuyển đi kiểm tra mọi ngõ nghách, đồng thời hoãn buổi họp chiến thuật thường ngày lại 1 tiếng so với dự kiến.

Sự thận trọng của nhà cầm quân 54 tuổi này là điều cần thiết. Ngoài chuyện Brazil sẵn sàng dùng “mưu hèn, kế bẩn” để hại Chile, khu tập huấn Toca da Raposa II, nơi mà họ trú chân, cũng thuộc loại tồi tàn nhất so với 31 khu khác có các đội tuyển đến cắm chốt trong thời gian tham dự World Cup 2014.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem