Chile bắt đầu khoan phá đất đá cứu 33 thợ mỏ

Thứ tư, ngày 01/09/2010 06:55 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 31-8, lực lượng cứu hộ Chile đã bắt đầu thực hiện "phương án B" để giải cứu 33 thợ mỏ đang bị kẹt tại mỏ San Jose, bằng cách khoan một lối thoát sâu hơn 700m xuống lòng đất.
Bình luận 0

Lối thoát này có đường kính 66cm, đủ để một thợ mỏ có cơ thể lớn nhất chui vừa. Khi khoan xong, đội cứu hộ sẽ đưa xuống một khoang nhỏ để đưa từng người lên mặt đất với thời gian dự kiến 1 giờ đưa được 1 người.

Hiện một máy khoan nặng 31 tấn đã được đưa đến hiện trường với hy vọng sẽ tạo ra một lối thoát sau từ 3-4 tháng. Trong khi đó, thức ăn, nước uống, oxy, thuốc men, máy nghe nhạc và cả tivi mini đã được đưa xuống cho các thợ mỏ bị mắc kẹt qua 3 lỗ thoát nhỏ.

Trong đoạn băng dài gần 10 phút do AP công bố ngày 31-8, các thợ mỏ đã vẫy chào người thân và tỏ ra vẫn rất lạc quan. Hiện thuốc an thần đã được đưa xuống để hỗ trợ các thợ mỏ giảm bớt căng thẳng trong thời gian chờ đợi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem