Chính phủ Kiev
-
Lữ đoàn cơ giới độc lập 47 được trang bị các xe chiến đấu Bradley của Mỹ và xe tăng Leopard của Đức được kỳ vọng sẽ dẫn đầu cuộc phản công lớn vào mùa hè của Ukraine. Tuy nhiên, chỉ huy của Lữ đoàn này lại vừa bị sa thải đột ngột, không rõ lý do, theo báo Kyiv Post.
-
Tập đoàn Wagner của Nga tuyên bố đã chiếm được Bakhmut ở miền đông Ukraine trong tuần này, nhưng chính phủ Kiev cho biết họ có ý định chiếm lại thành phố đổ nát bằng một vòng vây chiến thuật.
-
Điện Kremlin tuyên bố tình trạng thiếu điện và nhiệt để sưởi ấm ở nhiều khu vực của Ukraine là hậu quả của việc chính quyền Kiev từ chối đàm phán, theo hãng tin Interfax của Nga.
-
Mỹ dường như đang 'mệt mỏi' với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và có thể sẽ sớm ngừng hỗ trợ ông, lãnh đạo đảng Những người Yêu nước Pháp Florian Philippot cho biết hôm 6/11.
-
Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) - một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Mỹ nhận định rằng, Nga đã và đang hủy diệt các cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine để buộc Kiev chuyển hướng tấn công khỏi mặt trận Đông Nam nước này.
-
Động thái này của Ukraine được cho là nhằm mục đích đáp trả cáo buộc Iran bán máy bay không người lái tấn công cho Nga.
-
Bộ Tư pháp Mỹ muốn Quốc hội sửa đổi luật để số tiền tịch thu của Nga có thể đến được Ukraine.
-
Những cuộc phản công ở Ukraine hiện tại cho thấy lực lượng Nga không có khả năng đạt được mục tiêu ban đầu của Tổng thống Vladimir Putin, giám đốc tình báo của Lầu Năm Góc cho biết.
-
Chính quyền Biden đã công bố một gói vũ khí mới trị giá 600 triệu USD để giúp quân đội Ukraine chiến đấu với Nga.
-
Một quan chức Mỹ đã trả lời những câu hỏi về cáo buộc lực lượng Kiev nhắm mục tiêu vào nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia.