Chính sách đãi ngộ
-
Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí kiến nghị cần có chế độ chính sách đãi ngộ tốt hơn cho cán bộ, công chức để họ "không muốn" tham nhũng.
-
Giá nhiên liệu tăng cao trong bối cảnh nhu cầu đi lại của người dân hồi phục buộc nhiều ứng dụng, hãng xe phải nâng cao chính sách đãi ngộ cho lực lượng tài xế.
-
Trả lương cao và thực hiện nhiều chính sách đãi ngộ, các nhà máy chế biến tôm xuất khẩu ở Sóc Trăng hy vọng sẽ chung tay giữ chân người lao động ở lại làm việc tại quê nhà, không bỏ xứ đi làm ăn xa.
-
Đây là vương triều có số lượng thành viên hoàng tộc cao nhất trong lịch sử, phá vỡ kỷ lục về số tiền trợ cấp cho nhóm hoàng thân quốc thích khi chiếm tới 40% thu nhập của ngân khố quốc gia.
-
Gần 10 năm mòi mỏi đi “đòi” quyền lợi cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay, ông Bùi Trí Thức (SN 1943, khu tái định cư đường Lương Văn Tri, TT.Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) vẫn chưa được hưởng quyền lợi chính đáng cho việc cấp sổ đỏ cho mảnh đất tái định cư của gia đình.