Gần cơ quan tôi có một trường tiểu học. Trường nằm trong khu phố cổ của Hà Nội, diện tích đất rất hạn chế, gần như không có sân chơi. Giờ ra chơi, các em học sinh hiếu động phải chen chúc trong hành lang chật hẹp. Việc học thể dục phải nhờ địa điểm của một đơn vị khác bên ngoài trường.
Trong quá trình lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại địa phương, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý đến sự khác nhau trong chính sách đất đai ở khu vực Tây Nguyên, đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long, miền núi phía Bắc.
"Quan tham ăn đất" là chuyện dân tình biết cả, lâu nay bức xúc lắm, nên khi được chính người lãnh đạo cao nhất của Đảng nói thẳng thì lòng dân sướng lắm. Việc xử lý cứng rắn các hành vi tham nhũng, trục lợi từ đất đai trong những năm gần đây cũng đã chứng tỏ Đảng và Nhà nước đang quyết liệt với loại tội phạm này.
Tại “Hội thảo tham vấn chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn” do Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức sáng 22/02/2022, nhiều ý kiến cho rằng, cần tháo gỡ nút thắt trong chính sách đất đai, đồng thời tăng cường có chính sách hỗ trợ nông dân làm chủ công nghệ sản xuất, vươn lên làm giàu.
Theo quy định, người có công với cách mạng bên cạnh một số chế độ về chính sách xã hội còn được hưởng một số chính sách về đất đai, nhà ở như hỗ trợ cải thiện nhà ở, miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất, ưu tiên giao đất.
Chính phủ đã có tờ trình đưa Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 với dự kiến sửa đổi, bổ sung 11 nhóm chính sách.
Thiếu quỹ đất, chính sách thuế và tín dụng chưa tốt, thủ tục rườm rà... là những nguyên nhân khiến việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào nông nghiệp còn hạn chế.
Bắt đầu từ năm 2020, hàng loạt chính sách về đất đai, xây dựng thay đổi sẽ có hiệu lực như công bố bảng giá đất mới; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất...
Phát biểu tại phiên họp Quốc hội ngày 25.5, Đại biểu Quốc hội chia sẻ: Nhân dân bất bình, thậm chí phẫn nộ bởi vì nguồn lực cực lớn của đất nước từ đất đai, nhất là “đất vàng, đất bạc” rơi vào tay các doanh nghiệp bạch tuộc...
“Chính phủ Nhật Bản rất coi trọng phát triển nông nghiệp, chăm lo đời sống cho cư dân nông thôn thông qua hàng loại các chính sách, trong đó có chính sách về đất đai. Đây là những mấu chốt để nông nghiệp Nhật Bản đứng hàng đầu thế giới…” - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) Lại Xuân Môn đã khẳng định như vậy khi trao đổi với NTNN.