Chính sách tiền tệ

  • Bốn năm tái cơ cấu hệ thống ngân hàng đã “chặn” được cú sốc thanh khoản, xử lý được 17 tổ chức tín dụng yếu kém, bảo vệ quyền lợi của người dân, tránh hiện tượng đô mi nô rút tiền hàng loạt. Còn nợ xấu giảm từ mức đỉnh điểm 17% vào năm 2012 xuống dần và chỉ còn ở mức khoảng 3% vào cuối năm nay.
  • Có thực trạng các chủ đầu tư đang được nhà môi giới bất động sản, sàn giao dịch “đánh bóng” đẩy giá dự án tăng 10%-20% để trục lợi.
  • Triển khai gói tín dụng 10.000 tỷ đồng lãi suất 5% trong thời hạn tối đa 10 năm phục vụ đóng tàu vỏ sắt, nâng cấp tàu cũ để ngư dân vươn khơi.
  • Ngày 19.2, bà Nguyễn Thị Hồng - Vụ trưởng Vụ Chính sách Tiền tệ NHNN cho biết: Mặt bằng lãi suất cho vay hiện đã về ngang giai đoạn 2005-2006, chỉ bằng 50% lãi suất vào nửa cuối năm 2011 với mức 7-9%/năm nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn mong muốn giảm thêm.
  • Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) năm 2013 chỉ tăng 6% - mức thấp nhất trong vòng 10 năm trở lại đây. Tuy nhiên, đằng sau chỉ số này lại không phải là một bức tranh toàn màu hồng...
  • Hôm qua (18.11), các chuyên gia kinh tế đã có buổi góp ý cho Ngân hàng Nhà nước về những chính sách kinh tế và điều hành chính sách tiền tệ năm 2014 – 2015.
  • Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa phát đi thông cáo khẳng định, trong điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng NHNN luôn xác định nông nghiệp, nông thôn là lĩnh vực ưu tiên cần tập trung đầu tư vốn với nhiều chính sách phù hợp.
  • Không chỉ có nhiều con số được cập nhật mà một số nhận định tại bản báo cáo này cũng rất đáng chú ý.
  • (Dân Việt) - Tại Hội thảo “Rủi ro kinh tế vĩ mô và tầm nhìn chính sách 2013” do Trung tâm Nghiên cứu kinh tế chính sách (ĐHQG Hà Nội) tổ chức sáng 30.1, đánh giá về triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2013, các chuyên gia cho rằng sẽ không có nhiều đột biến so với năm 2012.
  • (Dân Việt) - Theo chuyên gia kinh tế, cần giải quyết sớm "món nợ" nợ xấu. Ngoài ra, cũng cần giảm thêm lãi suất để hỗ trợ cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Tốt nhất nên tự do hóa lãi suất, cho thị trường quyết định.