Chính thức đình chỉ công tác đối với Trạm trưởng Trạm Y tế phường Đồng Văn để điều tra, xác minh

Nhóm PV Thứ ba, ngày 08/08/2023 09:45 AM (GMT+7)
Ông Nguyễn Ngọc Luyện - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Duy Tiên (tỉnh Hà Nam) cho biết, đơn vị đã có quyết định đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Phan Thanh Sơn - Trạm trưởng Trạm Y tế phường Đồng Văn để cơ quan chức năng điều tra, xác minh.
Bình luận 0

Sáng 8/8, ông Nguyễn Ngọc Luyện - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Duy Tiên (tỉnh Hà Nam) đã có thông tin cụ thể với phóng viên Dân Việt liên quan đến vụ trục lợi bảo hiểm xã hội tại địa phương này.

Ông Luyện cho biết, sau khi nhận được chỉ đạo của UBND thị xã Duy Tiên, trong ngày 7/8, Ban Giám đốc Trung tâm đã họp và ra quyết định đình chỉ công tác đối với ông Phan Thanh Sơn - Trạm trưởng Trạm y tế phường Đồng Văn.

"Căn cứ theo quy định hiện hành, chúng tôi đình chỉ công tác 15 ngày với ông Sơn để cơ quan chức năng tiến hành điều tra, xác minh thông tin mà Báo điện tử Dân Việt phản ánh. Sau 15 ngày, xem kết quả thế nào rồi chúng tôi có văn bản tiếp theo", ông Luyện nói.

Theo vị Giám đốc, để đảm bảo hoạt động của Trạm Y tế phường Đồng Văn, Trung tâm đã điều động 1 bác sỹ, hiện đang là Trưởng Trạm Y tế tại Chuyên Ngoại về đây.

 "Chúng tôi vẫn đảm bảo Trạm hoạt động bình thường, phục vụ người dân", vị Giám đốc nói. 

Trước đó, ông Ngô Văn Liên - Chủ tịch UBND thị xã Duy Tiên (tỉnh Hà Nam) cho biết, trong sáng 7/8, đơn vị đã có văn bản yêu cầu Trung tâm Y tế huyện Duy Tiến đình chỉ công tác ông Phan Thanh Sơn - Trạm trưởng Trạm y tế phường Đồng Văn.

Đình chỉ công tác 15 ngày đối với Trạm trưởng Trạm Y tế phường Đồng Văn để lực lượng chức năng điều tra, xác minh - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Ngọc Luyện - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Duy Tiên (tỉnh Hà Nam) cho biết, đơn vị đã có quyết định đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Phan Thanh Sơn - Trạm trưởng Trạm Y tế phường Đồng Văn để lực lượng chức năng điều tra, xác minh.

Cũng trong ngày 7/8, Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh (Bộ Y tế), đã có văn bản khẩn gửi Sở Y tế tỉnh Hà Nam đề nghị xác minh, làm rõ thông tin trên báo chí về hành vi trục lợi bảo hiểm xã hội xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Công văn của Cục Quản lý Khám, Chữa Bệnh nêu rõ, ngày 3/8, Báo điện tử Dân Việt đăng tải loạt bài Điều tra độc quyền với tiêu đề: "Trục lợi bảo hiểm xã hội ở Hà Nam-trắng trợn và nghênh ngang" xảy ra tại Trạm Y tế phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Bài viết phản ánh nội dung: “Ghi nhận hành vi có dấu hiệu tiếp tay cho tình trạng trục lợi bảo hiểm của y sỹ Phan Thanh Sơn, Trạm trưởng Trạm Y tế phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, chỉ nhận tiền, không khám bệnh rồi xuất giấy xác nhận cho người lao động”

Sau khi xem xét, Cục Quản lý Khám, Chữa Bệnh đề nghị Sở Y tế tỉnh Hà Nam khẩn trương xác minh, làm rõ các thông tin, phản ánh nêu trên và có biện pháp xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật (nếu có).

Như đã thông tin trước đó, tháng 7/2023, nhóm PV Dân Việt đã ghi nhận hành vi có dấu hiệu tiếp tay cho tình trạng trục lợi bảo hiểm của Y sỹ Phan Thanh Sơn, Trạm trưởng Trạm y tế phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Cụ thể, PV ghi nhận hình ảnh Trạm trưởng trạm y tế phường Đồng Văn chỉ nhận tiền, không khám bệnh rồi xuất giấy xác nhận cho người lao động.

Đây là những bằng chứng của dấu hiệu trục lợi bảo hiểm thông qua việc hưởng chế độ đau ốm.

Theo video Báo quay được: ông Sơn không khám bệnh, cũng không căn cứ vào bất cứ tài liệu hay chi tiết nào trên người đến xin giấy nghỉ ốm để kết luận họ bị ốm. Điều này vi phạm quy định của Bộ Y tế về việc cấp giấy nghỉ hưởng chế độ ốm đau từ bảo hiểm xã hội.

Cụ thể, PV ghi nhận hình ảnh Trạm trưởng trạm y tế phường Đồng Văn chỉ nhận tiền, không khám bệnh rồi xuất giấy xác nhận cho người lao động.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem