Chợ hoa Hà Nội
-
Người Hà Nội ngày nay vẫn có thói quen Tết đến nhiều gia đình kéo nhau tới chợ hoa Hàng Lược để chọn cành hoa, cây cảnh… về trang hoàng nhà cửa đón Tết. Nhưng nhiều người không biết trong lịch sử chợ hoa xuân Hà Nội đã dăm lần "chuyển hộ khẩu".
-
Trong nhịp sống hối hả những ngày cuối năm, những chợ hoa Tết là điểm thu hút du khách cho chuyến hành trình du lịch Hà Nội dịp Tết âm. Đến thăm chợ hoa ngày Tết, du khách vừa được thưởng hoa đồng thời có thể mang thêm sắc xuân về với gia đình.
-
Thời gian vừa qua, nhiều tỉnh thành phía Nam đã phải giãn cách xã hội để phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19, trong đó có khu vực ĐBSCL. Điều này đã khiến các sản phẩm nuôi trồng thủy sản như đặc biệt là tôm giảm mạnh.
-
Chợ hoa cổ Hàng Lược (Hoàn Kiếm - Hà Nội) chỉ họp duy nhất một lần mỗi năm từ 23 - 30 Tết.
-
Do dịch Covid-19 bùng phát trở lại cùng những diễn biến phức tạp, chợ hoa Hàng Lược - chợ hoa Tết lâu đời nhất của Hà Nội cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ, trở nên vắng vẻ chưa từng có.
-
Tuy dòng người đổ về chợ hoa Hàng Lược tấp nập suốt cả ngày nhưng những người buôn cây tại đây lại tỏ ra thất vọng trước cảnh người mua thì ít, người ngắm hoa, chụp ảnh thì nhiều.
-
Chợ Hàng Lược thu hút hàng nghìn người dân và du khách đến tham quan, mua sắm những ngày cận Tết.
-
Sau Tết giá hoa ly thấp ky lục chỉ còn 2.000 -10.000 đồng/cành. Với giá này, nông dân cầm chắc thua lỗ đành bỏ mặc hoa nở rụng tại vườn.
-
Người Hà Nội ngày nay đã quen với nếp mỗi dịp Tết lại qua chợ hoa Hàng Lược để chọn cho mình những cành hoa, cây cảnh… để trang hoàng đón Tết. Thói quen này có thể đã xuất hiện từ vài đời nay nhưng có thể chưa nhiều người biết trong lịch sử phát triển của mình, chợ hoa xuân của Hà thành cũng đã dăm lần “chuyển hộ khẩu”.