Chợ hoa Hàng lược
-
Chợ hoa Hàng Lược mở cửa từ sau rằm tháng Chạp, thu hút người dân đổ về mua sắm. Hoa đào, quất cảnh, nhiều loại hoa khác nhau... và nhiều mặt hàng đa dạng phục vụ dịp Tết Nguyên đán được bày bán la liệt. Chợ hoa Hàng Lược được coi là chợ hoa lâu đời nhất Hà Nội.
-
Đường Hoàng Hoa Thám (Hà Nội) vốn đã tấp nập nay càng nhiều hơn những dòng người đổ về mua hoa, cây cảnh để trang trí nhà cửa ngày Tết.
-
Người Hà Nội ngày nay vẫn có thói quen Tết đến nhiều gia đình kéo nhau tới chợ hoa Hàng Lược để chọn cành hoa, cây cảnh… về trang hoàng nhà cửa đón Tết. Nhưng nhiều người không biết trong lịch sử chợ hoa xuân Hà Nội đã dăm lần "chuyển hộ khẩu".
-
Chợ hoa ngày Tết từ lâu đã trở thành một trong những nét truyền thống tốt đẹp của người dân Hà Thành. Mỗi dịp Tết đến, xuân về các khu phố lại rực rỡ sắc hoa, người dân Hà Nội tới đây không chỉ để chọn một cành đào chơi Tết mà còn để đắm chìm trong không gian chợ xưa ấm áp, thanh bình.
-
Ngày 20/1, ngày đầu khai mạc chợ hoa Hàng Lược, tuy nhiên khu vực này rất vắng khách, chỉ lác đác vài người đến mua sắm.
-
Theo kế hoạch của Hà Nội, trên địa bàn thành phố có 78 điểm tổ chức chợ hoa phục vụ nhu cầu của người dân, riêng quận Ba Đình, huyện Ba Vì và huyện Thạch Thất không có điểm tổ chức chợ hoa xuân Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
-
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội lên kế hoạch tổ chức 78 điểm chợ hoa Xuân phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Thời gian hoạt động của các chợ hoa từ ngày 12/1/2022 (tức ngày 10 tháng 12 Âm lịch) đến 20 giờ ngày 31/1/2022 (tức ngày 29 tháng 12 Âm lịch).
-
Chợ hoa cổ Hàng Lược (Hoàn Kiếm - Hà Nội) chỉ họp duy nhất một lần mỗi năm từ 23 - 30 Tết.