Cho Messi và Ronaldo “về nhì”, sao PSG đoạt giải Bàn chân Vàng

Long Nguyên Thứ năm, ngày 01/11/2018 10:10 AM (GMT+7)
Không phải Messi hay Ronaldo, tiền đạo Edinson Cavani của PSG đã được vinh danh ở giải thưởng Bàn chân Vàng 2018.
Bình luận 0

Bàn chân Vàng là giải thưởng cá nhân được trao tặng thường niên bắt đầu từ năm 2003. Với tính chất vinh danh nên giải thưởng này chỉ được trao cho các cầu thủ từ 28 tuổi trở nên.

Ở lễ trao giải năm nay, đơn vị sáng lập World Champions Club đã chọn 10 đề cử, trong đó có nhiều tên tuổi lớn như Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Luis Suarez, Edinson Cavani, Gareth Bale, Sergio Ramos, Robert Lewandowski hay Sergio Aguero... Cuối cùng, Edinson Cavani là người được vinh danh.

img

Cavani đã được vinh danh ở giải thưởng Bàn chân Vàng

Ngôi sao người Uruguay đã vượt qua Messi, Ronaldo và Suarez nhờ nhận được số phiếu bình chọn cao. Anh đã nhận giải thưởng trong lễ vinh danh diễn ra tại Monaco vào ngày 31.10. Khác với các giải thưởng khác, các cầu thủ chỉ có thể duy nhất 1 lần sở hữu giải "Bàn chân Vàng" vì đây là danh hiệu mang tính vinh danh.

Edinson Cavani dù chưa thể bứt lên trở thành ngôi sao hàng đầu thế giới nhưng anh đã có đóng góp lớn cho bóng đá châu Âu kể từ khi chuyển tới Palermo từ Danubio vào năm 2006. Tính tới thời điểm này, Cavani đã ghi tổng cộng 329 bàn thắng sau 537 lần ra sân ở cấp CLB. Ngoài ra, anh cũng đã có 46 bàn thắng cho ĐTQG Uruguay. Tại World Cup 2018, tiền đạo này cũng thi đấu khá hay, nhưng sau đó dính chấn thương và không thể thi đấu trận tứ kết khi Uruguay bị Pháp loại khỏi giải.

Từ năm 2003 tới nay, đã có nhiều ngôi sao tên tuổi sở hữu giải "Bàn chân Vàng" như Nedved, Shevchenko, Del Piero, Ronaldo, Giggs, Ronaldinho, Totti, Ibrahimovic, Drogba, Iniesta... Người gần nhất giành giải thưởng này là thủ thành Iker Casillas của Porto.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem