Cho ông Nguyễn Thành Phong, Bùi Nhật Quang và Huỳnh Tấn Việt thôi tham gia Trung ương

PVCT Thứ hai, ngày 03/10/2022 18:20 PM (GMT+7)
Ban Chấp hành Trung ương đã biểu quyết cho ông Nguyễn Thành Phong, Bùi Nhật Quang và Huỳnh Tấn Việt thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.
Bình luận 0

Ngày 3/10, sau phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII, Trung ương thảo luận và quyết định một số nội dung về công tác cán bộ, cụ thể như sau: Căn cứ quyết định hiện hành, ý kiến của các cơ quan liên quan và chủ trương của Bộ Chính trị về bố trí công tác đối với cán bộ sau khi bị kỷ luật; trên cơ sở đề nghị của cấp uỷ, tổ chức đảng, ý kiến của các cơ quan chức năng và xem xét nguyện vọng của cán bộ; 

Cho ông Nguyễn Thành Phong, Bùi Nhật Quang và Huỳnh Tấn Việt thôi tham gia Trung ương - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thành Phong, Phó Ban Kinh tế Trung ương; Bùi Nhật Quang, Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam; ông Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương thôi tham gia Ban chấp hành Trung ương khóa XIII (ảnh tính từ trái qua phải). Ảnh Đ.X

Ban Chấp hành Trung ương Đảng biểu quyết, thống nhất để 3 trường hợp: Nguyễn Thành Phong, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Bùi Nhật Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Huỳnh Tấn Việt, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Ông Nguyễn Thành Phong, Bùi Nhật Quang và Huỳnh Tấn Việt từng bị Bộ Chính trị thi hành kỷ luật cảnh cáo.

Ông Nguyễn Thành Phong sinh năm 1962 từng giữ chức Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM. Tháng 8/2021, ông được Bộ Chính trị điều động làm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Ông Huỳnh Tấn Việt sinh năm 1962,  từng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên. Tháng 6/2020, ông được Bộ Chính trị điều động, phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020

Tháng 10/2020: Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XIII, ông được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Bùi Nhật Quang sinh năm 1975, được Thủ tưởng bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam vào năm 2019. Trước đó ông là Phó Chủ tịch Phụ trách Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem