Chợ tết
-
Đến hẹn lại lên, cứ vào mùng 6 Tết Nguyên đán, hàng nghìn người dân ở khắp nơi trong tỉnh lại đổ về xóm Giang, xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn để tham gia phiên chợ Chuộng “độc nhất vô nhị” được tổ chức duy nhất một lần trong năm. Họ đến để tha hồ ném cà chua vào nhau cầu cho năm mới may mắn và bình an.
-
Mùng 4 Tết, hầu hết các siêu thị lớn đã mở cửa hoạt động; tại các chợ, tiểu thương cũng ra chợ tiếp tục bán trở lại, giá cả dần về mức bình thường. Bộ Tài chính dự báo sức mua các mặt hàng rau xanh, trái cây, thực phẩm tươi sống, hoa tươi và các mặt hàng phục vụ cúng lễ vẫn có sức tiêu thụ lớn.
-
Tại các chợ đầu mối lớn ở TP.HCM, ngay từ mùng 2 Tết, tiểu thương nhập hàng trăm tấn rau củ, hải sản phục vụ nhu cầu người dân. Ở địa phương khác, chợ truyền thống hoạt động trở lại, giá bán ổn định.
-
Chợ Gò ở huyện Tuy Phước (tỉnh Bình Định) chỉ họp duy nhất vào ngày mùng 1 Tết Âm lịch, việc bán mua ở đây không đặt nặng lãi - lỗ mà chỉ là dịp để người dân trao đổi tài lộc, may mắn.
-
Hàng loạt mặt hàng trái cây, hoa, rau củ quả... được tiểu thương giảm giá mạnh, nhưng rất nhiều người mua vẫn trả giá để có thể mua được với mức giá hời nhất.
-
"Thứ nhất Kinh kỳ, thứ nhì chợ Nủa" là câu nói cửa miệng về một phiên chợ đậm chất đồng bằng Bắc Bộ, tới nay vẫn giữ được những nét độc đáo đặc trưng của chợ phiên truyền thống Hà Nội từ thế kỷ XI. Những phiên chợ cuối năm càng trở nên đông vui, nhộn nhịp hơn bao giờ hết.
-
Chợ, siêu thị đông nghịt người trong ngày 29 Tết. Các mặt hàng như thịt heo, trứng gà đang giảm giá sốc.
-
Cho dù cuộc sống hiện đại khiến dấu ấn chợ quê đang phai nhạt dần, vậy nhưng, trong dòng chảy của nền văn hóa đất nước, chợ quê vẫn còn đâu đó trong các làng quê ở nông thôn, nơi mà mỗi khi Tết đến xuân về, những người con xa xứ lại mong được trở về đi phiên chợ Tết.
-
Phiên chợ "Tết xanh - Quà Việt 2024" lần thứ 10 tổ chức tại TP.HCM có khá đông người dân đến mua sắm. Đến trưa cùng ngày, lượng người mua sắm vẫn ra vào tấp nập.
-
Theo ghi nhận của phóng viên Thế Giới Tiếp Thị, cách Tết khoảng 10 ngày, nhiều khu chợ như Tôn Thất Thiệp (còn được gọi là “chợ nhà giàu”), chợ Thiếc (còn gọi là chợ vàng mã) đã diễn ra cảnh “kẻ buôn người bán” vô cùng náo nhiệt.