Chờ tin vui từ Đội tuyển Việt Nam, CA Đà Nẵng không quên đảm bảo ANTT

Lam Hàn - Đình Thiên Thứ ba, ngày 19/11/2019 17:55 PM (GMT+7)
Để đảm bảo an toàn cho người dân xem các trận bóng đá vòng loại World Cup 2022 có Đội tuyển bóng đá Việt Nam tham dự, Công an TP.Đà Nẵng đã lên mọi phương án đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự
Bình luận 0

Ngày 19/11, Công an TP.Đà Nẵng cho biết, nhằm đảm bảo giao thông thông suốt, không để xảy ra ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, chủ động phòng ngừa, kịp thời giải quyết các tình huống phức tạp về an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông, ngăn chặn và xử lý nghiêm mọi hành vi đua xe và tổ chức đua xe trái phép, Phòng cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP.Đà Nẵng đang tích cực triển khai các biện pháp nghiệp vụ để đạt hiệu quả cao trong nhiệm vụ này.

Cụ thể, trong các trận bóng đá mà Đội tuyển bóng đá Việt Nam tham gia cạnh tranh tấm vé đi tiếp ở vòng loại World Cup 2022 với 3 đội bóng của Đông Nam Á (Thái Lan, Indonesia, Malaysia) và đội tuyển UAE, dự báo tại các khu vực công cộng, người dân sẽ tập trung xem bóng đá, cổ vũ đội tuyển rất đông, tình hình an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trước trong và sau trận đấu diễn biến phức tạp, nhất là tình trạng tụ tập đông người để tổ chức chạy xe thành nhóm với tốc độ cao, đua xe trái phép, lợi dụng việc ăn mừng để gây rối trật tự công cộng, vi phạm pháp luật.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, thiếu tướng Vũ Xuân Viên (Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng) sẽ tổ chức lực lượng làm nhiệm vụ điều hòa, hướng dẫn, phân luồng giao thông tại các giao lộ trọng điểm; cắt đường, hạn chế phương tiện lưu thông theo đoàn; tăng cường tuần tra kiểm soát, hướng dẫn giao thông trên tuyến giao thông được phân công đảm nhận, không để xảy ra ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp thanh thiếu niên quá khích, lợi dụng vi phạm trật tự an toàn giao thông.

img

Cổ động viên TP.Đà Nẵng chờ đợi một chiến thắng của Đội tuyển bóng đá Việt Nam trước Thái Lan. Ảnh: Đình Thiên

Hiện, Phòng CSGT, Công an TP.Đà Nẵng đã phân công cụ thể từng đơn vị. Cụ thể, Đội Tuần tra dẫn đoàn tổ chức tuần tra, kiểm soát, điều hòa, hướng dẫn, phân luồng giao thông tại các tuyến, giao lộ sau như giao lộ phía Tây cầu Rồng; giao lộ Duy Tân - 2/9; tuyến 3/2, Như Nguyệt; tuyến Trần Phú, Bạch Đằng (tập trung điều tiết giao thông tại khu vực Thành ủy Đà Nẵng); tuyến Cách Mạng Tháng 8, 2 tháng 9 (tập trung điều tiết giao thông tại khu vực tượng đài); Đội Điều khiển giao thông tổ chức tuần tra, kiểm soát, điều hòa, hướng dẫn, phân luồng giao thông tại các tuyến, giao lộ như giao lộ Phía Tây cầu Sông Hàn; giao lộ Lê Lợi - Lê Duẩn; tuyến Lê Duẩn, Lê Lợi, Phan Châu Trinh (tập trung điều tiết giao thông tại giao lộ Phan Châu Trinh - Trần Bình Trọng).

Ngoài ra, Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp tổ chức tuần tra, kiểm soát, điều hòa, hướng dẫn, phân luồng giao thông tại các tuyến, giao lộ các tuyến Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng; tuyến Nguyễn Tất Thành (tập trung điều tiết giao thông tại giao lộ 3/2 - Nguyễn Tất Thành); Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Nhơn tổ chức tuần tra kiểm soát, điều hòa, hướng dẫn, phân luồng giao thông tại các tuyến đường Trường Sơn; tuyến Đống Đa, Quang Trung (tập trung điều tiết giao thông tại giao lộ Đống Đa - Ông Ích Khiêm).

Bên cạnh đó, Trạm CSGT cửa ô Hòa Phước làm nhiệm vụ điều hòa, hướng dẫn, phân luồng giao thông tại các tuyến Nguyễn Văn Linh (tập trung điều tiết giao thông tại giao lộ Hoàng Diệu - Nguyễn Văn Linh - Ông Ích Khiêm); tuyến Quốc lộ 1A. Các đơn vị trên phân công lực lượng tuần tra kiểm soát và phòng chống đua xe trái phép trên địa bàn được giao phụ trách…

Đại tá Phan Ngọc Truyền - Trưởng Phòng CSGT, Công an TP. Đà Nẵng chia sẻ, lãnh đạo Phòng CSGT Công an Đà Nẵng đã lên kế hoạch, huy động tối đa lực lượng để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Đối với các ngày diễn ra trận đấu có Đội tuyển bóng đá nam Việt Nam thi đấu, triển khai nhiệm vụ trước khi các trận đấu kết thúc 30 phút và chỉ rút quân khi có lệnh của lãnh đạo Phòng.

Để đảm bảo an toàn giao thông tại từng tuyến, giao lộ, chỉ huy các Đội, Trạm phân công đồng chí tổ trưởng có kinh nghiệm, có khả năng bao quát tình hình, đề xuất các phương án điều tiết giao thông hợp lý, khoa học, đảm bảo giao thông thông suốt. Đồng thời, chủ động nắm tình hình, bố trí rào chắn tại các giao lộ được phân công để phân luồng, điều tiết giao thông hiệu quả.

Được biết, Lãnh đạo Phòng CSGT, Công an TP.Đà Nẵng cũng đã tổ chức quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ triển khai thực hiện nghiêm túc và chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được giao; cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật, tư thế lễ tiết tác phong, văn hoá ứng xử; trang bị đầy đủ các loại công cụ hỗ trợ và bộ đàm, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem