Choáng với điện thoại đồ chơi trẻ em kể chuyện sói hít…heroin

Công Phương Thứ bảy, ngày 27/06/2015 06:33 AM (GMT+7)
Chiếc điện thoại đồ chơi dành cho trẻ trên 3 tuổi có chứa câu chuyện với nội dung “Thỏ đang chạy trong rừng thì thấy sói hít heroin” hiện được bày bán tràn lan trên thị trường và thu hút không ít bậc phụ huynh cũng như trẻ nhỏ.
Bình luận 0

Hình thức bắt mắt, nội dung...gây sốc

Với thiết kế khá bắt mắt bao gồm nhiều màu sắc sặc sỡ và các chức năng đa dạng như phát nhạc, kể chuyện, nhạc ru, chuông điện thoại, nhạc trẻ em… chiếc điện thoại đồ chơi giả cảm ứng có tên Cmtoys, ghi trên vỏ “Made in China” (sản xuất tại Trung Quốc) đang hấp dẫn nhiều bậc phụ huynh cũng như các em nhỏ. Giá thành của sản phẩm chỉ từ 50.000 – 80.000 đồng nên nhiều phụ huynh sẵn sàng mua cho con chơi mà không hề biết tới tác hại của nó.

img
Chiếc điện thoại đồ chơi đang được bày bán rộng rãi trên thị trường.

Trong vai một ông bố đi tìm mua đồ chơi về cho con, phóng viên đã tới khảo sát các cửa hàng trên phố Lương Văn Can, Nguyễn Khuyến (Hà Nội)… Tại bất cứ khu vực nào, phóng viên cũng dễ dàng hỏi mua chiếc điện thoại thông minh có hình ảnh nhân vật Talking Tom - vốn nổi tiếng với biệt tài nhái giọng trên các thiết bị di động. Điều đáng nói là, trong chiếc điện thoại được cho là thông minh này có chứa phần kể chuyện với nội dung gây sốc về “con thỏ và con cọp”.

Câu chuyện “con thỏ và con cọp” được kể lại với nhiều câu văn nhạy cảm: “Con thỏ đang chạy trong rừng thì thấy chó sói đang hít heroin”, “Cả hai đang chạy trong rừng thì thấy cáo đang hút á phiện”, “Con cọp đang chích thuốc kích thích”, “Con *** mày thỏ, lần nào mày say thuốc lắc cũng rủ tao chạy khắp rừng, cút xéo” - con cọp nói”.

 

 Clip câu chuyện "con thỏ và con cọp" trong chiếc điện thoại đồ chơi.

Với nội dung hài hước nhưng khá thô tục, truyện cười về việc các loài động vật sử dụng chất ma túy trong rừng lẽ ra không nên được lan truyền rộng rãi hoặc chí ít cũng chỉ dành cho người lớn. Thế nhưng, nó lại bất ngờ xuất hiện trong một sản phẩm chỉ dành cho đối tượng thiếu nhi.

Câu chuyện sẽ khiến trẻ suy nghĩ lệch lạc

Trao đổi với phóng viên, TS. Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội cho biết, câu chuyện trong chiếc điện thoại thông minh hoàn toàn không phù hợp với trẻ nhỏ: “Các em nghe điện thoại “kể chuyện” thường là em nhỏ chưa biết đọc. Ở lứa tuổi này, trẻ sẽ nhớ rất nhanh và nhớ rất sâu. Do đó, với các em, ngôn ngữ cần đơn giản, trong sáng, chọn lọc. Đây không phải là câu truyện dành cho lứa tuổi của trẻ và không cần đưa vào. Tác hại của câu truyện là sẽ khiến các em nhận thức hút heroin, chích thuốc kích thích, hút á phiện, uống thuốc lắc… là đúng và được phép. Câu chuyện trên phản tác dụng với trẻ em, nhận thức lệch lạc này sẽ gây hiểu lầm và ảnh hưởng ít nhiều tới tương lai của trẻ”.

TS Nguyễn Tùng Lâm cũng khuyến cáo, trước khi mua, các bậc phụ huynh nên tìm hiểu xem đồ chơi có an toàn cho trẻ hay không, sản phẩm phải rõ nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo chất lượng. Phụ huynh cũng cần quan tâm đến nội dung của đồ chơi đó để tránh việc vô tình đưa tới trẻ những suy nghĩ, kiến thức tiêu cực.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem