Choáng với khối tài sản của Michael Jordan: Nhiều hơn Ronaldo và Messi cộng lại

Thứ tư, ngày 06/10/2021 07:10 AM (GMT+7)
Lionel Messi, Cristiano Ronaldo và Michael Jordan là 3 trong số những vận động viên thể thao nổi tiếng nhất hành tinh. Nhưng khi nhắc đến ai là người giàu nhất, câu trả lời khá bất ngờ.
Bình luận 0

Jordan, 58 tuổi, là một trong những cầu thủ bóng rổ vĩ đại nhất mọi thời đại. Ông từng gặt hái thành công vang dội cùng Chicago Bulls trong những năm 1980-1990, giành 6 chức vô địch NBA và 6 lần được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất trong trận chung kết (MVP Finals).

Trong khi đó, Ronaldo và Messi thường xuyên chia sẻ danh hiệu cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất thế giới trong hơn 1 thập kỷ qua. Đến giờ, cả hai vẫn là những cái tên thu hút sự chú ý đặc biệt trong mỗi trận cầu của họ.

Mới đây, Daily Star Sport đã làm một bài thống kê toàn bộ thu nhập trong sự nghiệp cũng như giá trị tài sản ròng của cả 3 siêu sao để tìm hiểu xem ai xứng đáng ở vị trí số một.

Giá trị tài sản ròng của Ronaldo

Choáng với khối tài sản của Michael Jordan, còn nhiều hơn cả Ronaldo và Messi cộng lại - Ảnh 1.

Cristiano Ronaldo là một trong những ngôi sao có thu nhập cao nhất làng túc cầu. Ảnh: Getty

Đứng thứ 3 trong danh sách vận động viên được trả lương cao nhất thế giới năm 2021 của Forbes, Ronaldo đã kiếm được 88 triệu bảng trong năm vừa qua. Trong đó, ngôi sao người Bồ Đào Nha nhận số tiền bao gồm mức lương khổng lồ 51 triệu bảng cùng 37 triệu bảng từ hợp đồng trọn đời với Nike, cộng với những mối quan hệ hợp tác cùng Herbalife, Tag Heuer và dầu gội Clear.

Forbes cũng đưa Ronaldo vào danh sách những vận động viên thể thao có thu nhập cao nhất từ năm 2010-2019, đứng thứ hai ngay sau tay đấm bốc Floyd Mayweather Jr với tổng thu nhập gần 590 triệu bảng.

Mặc dù không thể biết được chính xác giá trị tài sản ròng của Ronaldo, nhưng ước tính các phần tài trợ, lương thưởng cộng với những khoản đầu tư, Ronaldo sẽ sở hữu khoảng 363 triệu bảng Anh.

Giá trị tài sản ròng của Lionel Messi

Choáng với khối tài sản của Michael Jordan, còn nhiều hơn cả Ronaldo và Messi cộng lại - Ảnh 2.

Lionel Messi xếp trên Ronaldo trong danh sách các vận động viên được trả lương cao nhất thế giới. Ảnh: Getty

Xếp thứ hai trong danh sách vận động viên được trả lương cao nhất năm 2021 của Forbes, Messi đã mang về 95,5 triệu bảng. Cũng như người đồng nghiệp Bồ Đào Nha, con số đó có thể được chia thành 71 triệu bảng tiền lương từ mùa giải cuối cùng của anh với Barcelona và 24 triệu tiền "lót tay" từ PSG.

Cầu thủ người Argentina sở hữu một cửa hàng mang tên anh ở Barcelona với dòng quần áo của riêng mình, bên cạnh đó anh cũng ký hợp đồng đại diện trọn đời với Adidas.

Theo ước tính, giá trị tài sản ròng của Messi vào khoảng 309 triệu bảng Anh.

Giá trị tài sản ròng của Michael Jordan

Choáng với khối tài sản của Michael Jordan, còn nhiều hơn cả Ronaldo và Messi cộng lại - Ảnh 3.

Michael Jordan giàu hơn cả Messi và Ronald cộng lại? Ảnh: Getty

Không có nhiều cựu vận động viên thể thao sở hữu hàng tỷ USD, nhưng Jordan là một trường hợp đặc biệt.

Trong suốt sự nghiệp của mình, huyền thoại NBA thường xuyên gây bất ngờ. Ông luôn biết cách tạo ra những bước ngoặt mới cả trong và ngoài sân đấu. Khi còn thi đấu cho Chicago Bulls và Washington Wizards, Jordan chỉ kiếm được hơn 66 triệu bảng Anh - một con số không đáng kể khi so sánh với thương hiệu của ông.

Forbes cho biết Jordan đã kiếm được 1,32 tỷ bảng từ việc làm gương mặt đại diện cho các hãng như Nike, Hanes và công ty nước giải khát Gatorade. Đặc biệt hơn, kể từ năm 1984, chỉ riêng mẫu giày Air Jordan mang tên ông của Nike đã giúp cựu vận động viên này bỏ túi 1 tỷ bảng.

Nhìn chung, Jordan, chủ sở hữu đội bóng rổ Charlotte Hornets ở NBA, có giá trị tài sản ròng rơi vào khoảng 1,2 tỷ bảng Anh.

Kết luận

Theo những ước tính trên, tổng giá trị tài sản ròng của Messi và Ronaldo là 672 triệu bảng, một con số khổng lồ. Mặc dù vậy, con số này vẫn thấp hơn so với giá trị tài sản ròng của Jordan, khoảng 1,2 tỷ. Ngay cả khi cộng số tiền của Messi và Ronaldo lại với nhau, họ vẫn kém Jordan khoảng 500 triệu bảng.

Khoảng cách này dự kiến sẽ còn tăng lên, dựa trên thực tế là Messi và Ronaldo đang thi đấu những năm cuối cùng trong sự nghiệp của mình.

Lê Phương (Daily Star)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem