Choáng với những “thành phố ma” không bóng người ở Trung Quốc

Thứ ba, ngày 12/03/2013 07:03 AM (GMT+7)
Hình ảnh những "thành phố ma" có thể dễ dàng bắt gặp ở bất kỳ đâu tại Trung Quốc trong thời gian này. Đây là những dự án bất động sản khổng lồ và hiện đại, chỉ thiếu người ở.
Bình luận 0
 img

Đây là khu đô thị mới Zhengdong ở tỉnh Hà Nam. Trang Business Insider dẫn một bản tin từ kênh 60 Minutes cho biết, hình ảnh những "thành phố ma" có thể dễ dàng bắt gặp ở bất kỳ đâu tại Trung Quốc trong thời gian này. Đây là những dự án bất động sản khổng lồ và hiện đại, chỉ thiếu người ở.

 img

Quận trung tâm kinh doanh của khu này là một vòng tròn được tạo thành bởi những tòa nhà chọc trời những không có bóng dáng của con người.

 img

Hoàn toàn không thấy bóng người ở nơi đây.

 img

Các khu nhà ở gần đó cũng hầu như không có dấu hiệu của cư dân.

 img

Những con đường không có xe cộ qua lại.

 img

Đây mới chỉ là giai đoạn đầu của một kế hoạch mở rộng quy mô lớn nhằm tạo ra một thành phố mới với dân số 5 triệu người.

 img

Các chủ đầu tư vào các án này đang bị cho là hết vốn và đang bỏ dở công trình.

 img

Ở tỉnh Vân Nam, hàng trăm tòa nhà chọc trời đang được xây dựng trong dự án Chenggong. "Có cảm giác như đang đi lạc vào một khu rừng toàn những tòa nhà cao chọc trời, nhưng tất cả đều trống rỗng", một nhà phân tích tài chính nhận xét về "thành phố ma" này.

 img

Hiện dự án này đã có 100.000 căn hộ chung cư mới mà không có dân đến ở.

 img

Nơi nào trong dự án này cũng có các khu nhà ở trống trơn. Phát biểu trên kênh 60 Minutes, Giám đốc điều hành (CEO) của Vanke, công ty bất động sản nhà ở lớn nhất Trung Quốc, cho biết, các công ty địa ốc ở nước này đang ngập trong nợ, các dự án bị từ bỏ, và tình hình có thể xấu đi rất nhanh. Trong kịch bản tồi tệ nhất, một cuộc khủng hoảng địa ốc như ở Mỹ cách đây vài năm có thể xảy đến với Trung Quốc.

img
 

Chenggong có hai trường đại học mới xây, trường nào trông cũng gần như không thấy bóng dáng sinh viên.

 img

Ở thành phố Ordos, tỉnh Nội Mông, không thiếu những dự án phát triển nhà không có dấu hiệu của sự sống.

 img

Dự án nhà cao cấp này là một ví dụ.

 img

Phong trào xây dựng ồ ạt ở Ordos bất ngờ chững lại vào năm ngoái.

 img

Cho dù có nhiều "thành phố ma", Ordos vẫn là địa chỉ được chọn để tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới năm 2012. Địa phương này có nhiều tòa nhà công cộng quy mô lớn và đẹp mắt.

 img

Ở Giang Tô, các dự án phát triển nhà không có người ở cũng có khắp nơi.

 img

Hàng loạt khối nhà không có tín hiệu cho thấy đang có cư dân sinh sống.

 img

Trong khi đó, ở tỉnh Hồ Nam, thành phố Changsha lớn gấp đôi Los Angeles đang mở rộng với tốc độ nhanh chóng cả về hướng Đông lẫn hướng Tây.

 img

Một "thành phố ma" khổng lồ ở Chengsha.

 img

Một "thành phố ma" khác…

 img

Trở lại với Nội Mông, dự án Erenhot được xây ngay giữa sa mạc.

 img

Hầu hết các phần của dự án này đều đang còn dang dở hoặc chưa có người ở. Trong ảnh là tòa nhà chính quyền với quy mô hoành tráng trong dự án.

 img

Tại Xinyang cũng có một số dự án lớn không có cư dân.

img

Tuyệt nhiên không thấy bóng người.

 img

Với khoảng 64 triệu căn hộ không có người ở tại Trung Quốc, những dự án này có thể mới chỉ là "phần nổi của tảng băng chìm".

Tuy nhiên, cũng có những người nhìn nhận vấn đề với quan điểm lạc quan hơn. Chuyên gia Stephen Roach thuộc Đại học Yale cho rằng, Trung Quốc đang trải qua "cuộc đô thị hóa mạnh mẽ nhất mà thế giới từng chứng kiến". Ông dự báo, những "thành phố ma" này sẽ sớm trở thành "những khu vực đô thị sôi động".

Theo Economy

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem