Choáng với thành tích của ông Park trước các HLV ‘đẳng cấp’ World Cup

Phạm Tú Thứ tư, ngày 13/11/2019 06:10 AM (GMT+7)
Ở 6 trận đối đầu với 4 chiến lược gia từng cầm quân ở các VCK World Cup, HLV Park Hang-seo chỉ chịu thua đúng 1 lần.
Bình luận 0

Vào ngày 14/11 tới, ĐT Việt Nam sẽ đón tiếp UAE ở bảng G vòng loại World Cup 2022 trên SVĐ Mỹ Đình. HLV Park Hang-seo sẽ có dịp đọ tài với ông Bert van Marwijk, vị chiến lược gia từng cùng ĐT Hà Lan giành vị trí Á quân World Cup 2010.

Trước Bert van Marwijk, ông Park Hang-seo từng chạm trán 4 HLV “đẳng cấp” World Cup từ khi dẫn dắt ĐT Việt Nam. Đáng ngạc nhiền là ông Park chỉ để thua 1 lần ở 6 trận đối đầu với 4 vị HLV từng cầm quân ở World Cup này.

img

Ông Park sẽ đánh bại Bert van Marwijk, HLV đẳng cấp World Cup? 

Lần đầu tiên ông Park đọ sức với 1 HLV đẳng cấp World Cup khi dẫn dắt ĐT Việt Nam là cuộc chạm trán với HLV ĐT Philippines Sven Goran Eriksson ở bán kết AFF Cup 2018. Ở 2 lần đọ trí với cựu HLV ĐT Anh, HLV Park Hang-seo thắng cả 2 với tỷ số 2-1.

Trước khi Asian Cup 2019 khởi tranh, ông Park một lần nữa có dịp đọ tài với HLV Sven Goran Eriksson khi ĐT Philippines đá giao hữu với Việt Nam. Trận này, nhà cầm quân Hàn Quốc một lần nữa giành chiến thắng, với tỷ số 4-2.

Sau Sven Goran Eriksson, ông Park đọ tài với 1 HLV đẳng cấp World Cup nữa là Carlos Queiroz, chiến lược gia từng 3 lần dự giải vô địch thế giới cùng ĐT Bồ Đào Nha (World Cup 2014) và ĐT Iran (2014 và 2018). Ở cuộc đọ sức với ĐT Iran của Carlos Queiroz tại vòng bảng Asian Cup 2019, đội quân của HLV Park Hang-seo đã thất bại với tỷ số 0-2.

Trận thua trước ĐT Iran của HLV Carlos Queiroz là thất bại duy nhất của ông Park trong những lần đối đầu với các HLV đẳng cấp World Cup đến thời điểm này.

Sau thất bại trước Carlos Queiroz, ông Park đọ sức với 2 nhà cầm quân World Cup nữa là HLV Nishino của ĐT Thái Lan và Guus Hiddink của đội U22 Trung Quốc. HLV Park Hang-seo hòa 1 (trước Nishino ở vòng loại World Cup 2022) và thắng 1 (trước Guus Hiddink  ở trận giao hữu giữa U22 Việt Nam và U22 Trung Quốc).

Với thành tích đáng nể nói trên của HLV Park Hang-seo, NHM Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để tin rằng “Rồng vàng” có thể đánh bại ĐT UAE của HLV Van Marwijk ở trận đấu diễn ra vào 20h00 ngày 14/11 tới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem