Neymar bị cấm dự chung kết Champions League vì... chơi đẹp với đối thủ?

Minh Tú Thứ tư, ngày 19/08/2020 07:40 AM (GMT+7)
Việc tặng áo cho cầu thủ Halstenberg của Leipzig có thể khiến Neymar bị cấm tham dự trận chung kết Champions League.
Bình luận 0

Ở trận bán kết Champions League rạng sáng nay, Neymar vẫn khá đen đủi trong những pha dứt điểm của mình.  Tiền đạo người Brazil có 2 lần sút bóng trúng cột dọc trước khi kiến tạo cho Di Maria nâng tỷ số lên thành 2-0 ở cuối hiệp 1.

Neymar cởi áo trước ống kinh máy quay

Neymar cởi áo trước ống kinh máy quay

Dù tịt ngòi liên tiếp 2 trận vừa qua nhưng Neymar vẫn có tầm ảnh hưởng rất lớn lên hàng công của PSG. Tuy nhiên, đội bóng nước Pháp có thể mất ngôi sao số 1 của họ ở trận chung kết vào cuối tuần này.

Cụ thể, khi trọng tài thổi còi mãn cuộc, Neymar đã cởi áo, trao đổi với cầu thủ Halstenberg của Leipzig. Đây là hành động đẹp của Neymar nhưng đã vi phạm quy tắc của UEFA về cách phòng chống dịch Covid-19.

Trong quy tắc của UEFA có ghi: "Các cầu thủ được khuyến nghị không đổi áo cho nhau". Mặc dù quy tắc này nêu rõ thời gian cách ly, nhưng rõ ràng việc không tuân thủ quy tắc có thể dẫn tới các biện pháp kỷ luật.

Bình luận viên Rio Ferdinand cũng tỏ ra khá bất ngờ với hành động của Neymar. Cựu hậu vệ M.U nói trên BT Sport: "Lúc đầu, tôi nghĩ cậu ấy không cố ý, nhưng khi tôi xem lại clip thì... wow".

Nếu mất Neymar, PSG sẽ gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt khi phải đụng độ Bayern Munich. Khi đó, đối phương chỉ cần bắt chết Mbappe là có thể an tâm cho hàng thủ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem