"Chơi lớn", SHB Đà Nẵng chiêu mộ 5 tân binh chất lượng

PV Chủ nhật, ngày 29/11/2020 13:10 PM (GMT+7)
Trong khi Hà Nội FC mới chỉ có tân binh đầu tiên thì SHB Đà Nẵng đã chiêu mộ thành công đến 5 bản hợp đồng chất lượng trước thềm mùa giải mới.
Bình luận 0

Đội bóng số 1 của  bầu Hiển- Hà Nội FC mới đây đã đem về "siêu bom tấn" đầu tiên trên thị trường chuyển nhượng V.League mang tên Geovane Magno. Như vậy được coi là quá ít khi so với một đội bóng khác được bầu Hiển đầu tư đó là SHB Đà Nẵng.

Đội bóng sông Hàn đã nhanh chóng chốt được nhiều thương vụ chất lượng. Hôm 26/11, SHB Đà Nẵng đã hoàn thành xong thương vụ Janclesio. Trung vệ có chiều cao 1m95 đã chia tay Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và quyết định gia nhập SHB Đà Nẵng với mức lương và lót tay hậu hĩnh.

"Chơi lớn", SHB Đà Nẵng chiêu mộ 5 tân binh chất lượng - Ảnh 1.

Janclesio quyết định gia nhập SHB Đà Nẵng.

Janclesio là tân binh thứ 5 và cũng là cầu thủ ngoại thứ 3 cập bến đội bóng chủ sân Hòa Xuân, sau các cầu thủ Rafaelson (DNH Nam Định) và Hedipo Gustavo (B.Bình Dương).

Trong màu áo CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Janclesio Almeida Santos đã lọt vào đội hình tiêu biểu của V.League 2020 do Ban tổ chức giải công bố. Cầu thủ sinh năm 1993 đã thi đấu tổng cộng 1800 phút qua 20 trận đấu của Hà Tĩnh ở mùa giải qua.

Như vậy, Janclesio đã thi đấu trọn vẹn 20 trận đấu của đội bóng núi Hồng mà không bị rút ra dù chỉ một lần. Với tốc độ, sức mạnh và kinh nghiệm thi đấu, Janclesio thực sự là một cầu thủ chất lượng mà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sở hữu. Và anh đang được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì phong độ để giúp SHB Đà Nẵng giành được những thành công ở mùa bóng sang năm.

"Chơi lớn", SHB Đà Nẵng chiêu mộ 5 tân binh chất lượng - Ảnh 3.

Trước khi cho ra mắt bom tấn này, SHB Đà Nẵng đã nhanh chóng “chốt đơn” 4 thương vụ nổi bật khác. Đó là 2 ngoại binh Rafaelson, Hedipo Gustavo kèm theo 2 nội binh là Nguyễn Huy Hùng cùng Vũ Ngọc Thịnh.

"Chơi lớn", SHB Đà Nẵng chiêu mộ 5 tân binh chất lượng - Ảnh 4.

Vũ Ngọc Thịnh.

Phải khẳng định đây đều là những thương vụ rất chất lượng gia cố cho lực lượng của SHB Đà Nẵng. Đặc biệt là trường hợp của Rafaelson. Siêu ngoại binh này đã ghi  tới 6 bàn cho Nam Định, góp công lớn giúp đội bóng thành Nam trụ hạng.

Chân sút người Brazil có tốc độ, kỹ thuật và khả năng dứt điểm đa dạng. Dưới sự dìu dắt của ông Lê Huỳnh Đức – cựu tiền đạo nổi tiếng của bóng đá Việt Nam, Rafaelson có cơ hội để phát triển bản thân.

Với việc nổ hàng loạt siêu phẩm bom tấn thế này, SHB Đà Nẵng đã sẵn sàng bước vào trận chiến cho chức vô địch V.League mùa tới. Đã 8 năm trôi qua, đội bóng sông Hàn vẫn chưa có được niềm vui vô địch. Họ thậm chí còn phải vật lộn với cuộc chiến trụ hạng ở mùa giải năm ngoái.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem