Chơi quả cảm, U23 Việt Nam thua tiếc nuối trước Nhật Bản

Lê Quyết Chủ nhật, ngày 29/03/2015 21:12 PM (GMT+7)
Dù đã nỗ lực chiến đấu hết mình, song do sự chênh lệch về đẳng cấp nên U23 Việt Nam vẫn phải đón nhận thất bại với tỷ số 0-2 trước U23 Nhật Bản ở lượt trận thứ hai bảng I vòng loại giải U23 châu Á vừa kết thúc trên sân Shah Alam.
Bình luận 0
Đội hình xuất phát:

U23 Việt Nam:
Minh Long; Mạnh Hùng, Tiến Dũng Ngọc Hải, Đức Lương, Văn Thanh, Đức Huy, Tấn Tài, Hữu Dũng, Ngọc Thắng; Công Phượng.

U23 Nhật Bản: Kushibiki; Matsubara, Endo, Ueda, Yamanaka; Ohshima, Nakajima, Kubo, Minamino; Yajima, Nishino.

Bàn thắng: Nakajima (43’, 90+3').

img

U23 Nhật Bản nhẹ nhàng hạ U23 Việt Nam.

Trước đối thủ U23 Nhật Bản được đánh giá cao hơn rất nhiều, U23 Việt Nam buộc phải lựa chọn lối chơi phòng ngự chặt, phản công nhanh. Mỗi khi có bóng, các cầu thủ áo đỏ thường xuyên sử dụng những đường chuyền dài vượt tuyến lên phía trên cho Công Phượng, Đức Huy.

Trước lối chơi chặt chẽ của hàng thủ U23 Việt Nam, U23 Nhật Bản gặp vô vàn khó khăn trong việc tìm đường tiếp cận khung thành của thủ môn Minh Long.

Phút 43, Nakajima thực hiện pha đột phá trong vòng cấm loại bỏ hai hậu vệ U23 Việt Nam trước khi sút bóng là tung nóc lưới của thủ môn Minh Long, mở tỷ số cho U23 Nhật Bản.

Đúng vào phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp một, U23 Việt Nam suýt nữa có bàn quân bình tỷ số. Từ quả đá phạt bên cánh phải, Văn Thanh treo bóng vào trong vòng cấm để Tấn Tài bật cao đánh đầu lái bóng hiểm hóc khiến thủ môn Kushibiki phải trổ tài cản phá.

Sau giờ giải lao, U23 Nhật Bản tiếp tục chơi ép sân. Trong khi đó, U23 Việt Nam không dám mạo hiểm đẩy cao đội hình. Tuy tạo ra được khá nhiều cơ hội ngon ăn về phía khung thành của chúng ta nhưng các chân sút của đội bóng áo xanh lại tỏ ra khá vô duyên trong những tình huống dứt điểm.

Do lùi quá sâu về phần sân nhà để phòng ngự nên các cầu thủ U23 Việt Nam không có được sự hỗ cần thiết cho Công Phượng ở tuyến trên. Vì vậy, CP10 tỏ ra khá lạc lõng và không tạo ra được tình huống nào đáng chú ý về phía khung thành của U23 Nhật Bản.

Tới phút 90+3, Nakajima có pha dứt điểm lạnh lùng sau đường chuyền ngang từ bên cánh phải của đồng đội, ấn định chiến thắng 2-0 cho U23 Nhật Bản, qua đó hoàn tất cú đúp cho riêng mình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem