Chôm chôm
-
Chôm chôm vốn là loại cây ăn trái chỉ thích hợp với vùng đất ngọt phù sa, đất thịt pha cát hoặc đất đỏ bazan, có khả năng thoát nước tốt. Vậy mà ở xứ U Minh Hạ, lão nông Trần Thanh Sử (Ấp 10, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) đã đem loại cây này về trồng hơn 15 năm qua.
-
Dù đợt hạn mặn lịch sử đã qua hơn 2 tháng nhưng hiện nay các nhà vườn ở tỉnh Bến Tre vẫn chưa đủ nguồn lực để khôi phục vườn cây đặc sản.
-
Loài chôm chôm tai thỏ được phát hiện từ năm 1959 tại rừng mưa Ecuador khiến nhiều người ngỡ ngàng khi thấy chúng. Bởi vì, loài động vật này sở hữu vẻ bề ngoài “nửa nhện nửa chó” cực kì độc đáo.
-
Do ảnh hưởng dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán, các cửa khẩu sang Trung Quốc tạm đóng cửa khiến nhiều vườn chôm ở miền Tây chín đỏ nhưng không có thương lái đến mua, nhà vườn như “ngồi trên đống lửa”.
-
Nhiều người bất ngờ và rất thú vị với những vườn chôm chôm lúc lỉu quả chín đỏ, thơm ngon, ngọt giòn xuất hiện ở tỉnh Quảng Trị, vùng đất vốn không phải để trồng chôm chôm. Những người nông dân thông minh, táo bạo đã đưa giống chôm chôm Thái Lan và miền nam về trồng từ nhiều năm trước để hôm nay loại cây trái ngọt này chín đúng vào dịp Tết cổ truyền, bán được giá cao.
-
Chôm chôm vốn là loại cây ăn trái chỉ thích hợp với vùng đất ngọt phù sa, đất thịt pha cát hoặc đất đỏ bazan, có khả năng thoát nước tốt. Vậy mà ở xứ U Minh Hạ, lão nông Trần Thanh Sử (Ấp 10, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) đã đem loại cây này về trồng hơn 15 năm qua. Mặc dù được trồng trên vùng đất phèn, cây chôm chôm vẫn bén rễ, đơm hoa, kết trái mỗi khi đến vụ mùa.
-
Khán giả Thái Lan cũng bất ngờ khi biết đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam lại dùng túi hiệu đựng chôm chôm.
-
Chỉ tính riêng 3 cây chôm chôm sau nhà, vụ mùa năm nay anh Nguyễn Văn Duy (44 tuổi, trú tại thôn 6, xã Ia Tô, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã thu về 2 tấn quả. Với 400 cây chôm chôm cả Thái lẫn thường mỗi năm anh thu về gần 1 tỷ đồng.
-
Trong 6 tháng đầu năm 2019 đã có sự cạnh tranh về giá giữa nhiều loại trái cây. Trong khi thanh long được giá và rộng đường xuất ngoại thì giá chôm chôm lại giảm mạnh so với cùng kì năm 2018.
-
Việt Nam là nước có diện tích nhãn, vải lớn thứ 3 thế giới, sau Trung Quốc và Ấn Độ nhưng do chưa đẩy mạnh chế biến sâu nên giá trị gia tăng của loại quả này chưa đạt được như kỳ vọng. Cho đến nay, mới có khoảng 10% sản lượng nhãn, vải được chế biến.