Chống Covid-19, phố cổ Hà Nội vắng lặng ít thấy

Hồng Phú Thứ sáu, ngày 27/03/2020 06:25 AM (GMT+7)
Sau khi TP.Hà Nội đã yêu cầu đóng cửa tất cả quán cà phê, quán bar, nhà hàng,... các cửa hàng không thiết yếu đến mùng 5/4/2020, phố phường Hà Nội về đêm trở nên vắng lặng.
Bình luận 0

Vừa qua, UBND TP.Hà Nội đã yêu cầu tất cả các cửa hàng không thiết yếu, trừ xăng dầu, bán lẻ, thuốc chữa bệnh, rau củ quả, còn lại đều phải đóng cửa đến mùng 5/4/2020  để phòng dịch Covid-19. Thành phố cũng đề nghị các quán cafe, bar, nhà hàng, gym, cửa hàng điện máy đóng cửa toàn bộ để phòng dịch lây lan.

Ghi nhận của PV, sau quyết định của TP.Hà Nội, khu phố cổ không còn cảnh ồn ào nơi thay vào đó là hình ảnh vắng lặng. Khoảng 8h tối 26/3, hầu hết các ngôi nhà trên phố cổ đã đóng cửa, vỉa hè thỉnh thoảng có người đi bộ, vài phút mới có ánh đèn xe máy qua lại.

Những con phố không có cảnh các đoàn khách du lịch nước ngoài dạo phố. Nhiều người sợ dịch bệnh đã đi ngủ từ chập tối khiến những con phố trung tâm Hà Nội trở nên vắng lặng.

img

Khoảng 7h tối ngày 26/3, đường Đinh Tiên Hoàng quanh hồ Gươm (quận Hoàn Kiếm) không có khách du lịch.

img

Tại phố Hàng Khay, tất cả các cửa hàng đã đóng cửa, vỉa hè, lòng đường không một bóng người

img

Phố Tràng Tiền thỉnh thoảng mới thấy ánh đèn xe máy lướt qua

img

Phố Nguyễn Xí chỉ thấy 2 nhân viên của một quán cà phê ngồi lướt điện thoại

img

Một khung ảnh ít thấy tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục – nơi náo nhiệt, ngập tràn âm thanh và ánh sáng

img

Toàn bộ hàng quán tại tòa nhà Hàm cá mập – nơi nổi tiếng là địa chỉ ngắm cảnh Hà Nội tuyệt đẹp cũng đã tắt đèn, ngừng hoạt động

img

Nhiều người ngỡ ngàng với hình ảnh phố Hàng Đào lúc hơn 7h tối. Đây là con phố sầm uất nhất Hà Nội.

img

Toàn bộ các hộ kinh danh đã đóng cửa, thỉnh thoảng mới thấy một người ngồi trên vỉa hè ngắm phố

img

Tất cả hàng quán đều “đóng cửa then cài” trước lời kêu gọi của Thành phố, tạm ngừng các hoạt động cơ sở dịch vụ, kinh doanh dịch vụ không cần thiết để chung tay chống dịch Covid -19.

img

"Ngã 4 quốc tế" không còn cảnh nhộn nhịp, thưởng thức các món ăn đường phố, uống bia hay nghe nhạc mà vô cùng tĩnh lặng

img

Lực lượng dân phòng chốt trực trên các tuyến phố để nhắc nhờ người dân không mở cửa hàng kinh doanh

img

Phố Hàng Mã không còn lấp lánh ánh đèn, đủ màu sắc rực rỡ mà trở nên trầm mặc

img

img

Hình ảnh chợ Đồng Xuân và các phố xung quanh chợ lúc chập tối

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem