Những biện pháp phòng chống tham nhũng khả dĩ, thiết thực, góp phần to lớn trong việc ngăn chặn, phòng ngừa và xử lý nạn "sâu dân, mọt nước" thời Lê sơ.
Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gồm 612 trang, chia làm 3 phần, trong đó phần thứ nhất là một số vấn đề rút ra từ thực tiễn đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam.
Cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có kết cấu 3 phần, với hơn 600 trang và có 111 bức ảnh, trong đó có những bức ảnh lần đầu tiên được công bố.
Sáng 2/2, diễn ra lễ ra mắt cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sách do Ban Nội chính Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức xuất bản.
Trong bài phát biểu buổi tối ngày 1/2, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết chính phủ sẽ không "cho phép bất kỳ ai làm suy yếu Ukraine" sau cuộc truy quét chống tham nhũng lớn nhất kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga bắt đầu.
Tính đến ngày 30/1, qua theo dõi, nắm tình hình trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam chấp hành nghiêm quy định về tặng quà và nhận quà tặng. Theo đó, Quảng Nam không dùng ngân sách tổ chức thăm, chúc tết, tặng quà đối với các lãnh đạo cơ quan.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2023 đã ký quyết định ban hành kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo.
Đảng cầm quyền Ukraine vừa sa thải một nhà lập pháp khỏi quốc hội sau khi có tin ông này đã tới Thái Lan giữa lúc cuộc chiến khốc liệt của Ukraine với Nga đang diễn ra, khiến công chúng bức xúc dữ dội, theo Reuters.
Một loạt các quan chức hàng đầu Kiev đã từ chức hoặc bị sa thải kể từ hôm 22/1 sau khi một tờ báo Ukraine đưa tin về vấn đề tham nhũng liên quan đến việc cung cấp thực phẩm cho quân đội.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết tình hình hiện tại ở Ukraine chứng tỏ rằng cuộc xung đột giữa Nga và phương Tây không còn có thể được định nghĩa là một "cuộc chiến hỗn hợp" mà thay vào đó đang tiến gần đến bờ vực của một cuộc chiến thực sự.