Chốt giá AC Milan, tỷ phú Thái tiếp cận Ancelotti

Tùng Lâm (theo La Repubblica) Thứ tư, ngày 22/04/2015 17:08 PM (GMT+7)
Tỷ phú Thái Lan Bee Taechaubol đã chốt xong những điều khoản mua lại AC Milan từ Chủ tịch Silvio Berlusconi. Những ngày tới đây, nhà tài phiệt này sẽ tiếp cận Carlo Ancelotti với hy vọng vị chiến lược gia người Italia sẽ trở lại sân San Siro làm việc.
Bình luận 0

Tờ La Repubblica cho hay, tỷ phú Taechaubol đã có một cuộc họp kéo dài gần 2 giờ đồng hồ với ông Silvio Berlusconi để bàn về việc mua lại AC Milan giữa tuần qua. Hai bên đã ký kết những điều khoản sơ bộ dưới sự chứng kiến của một nhà môi giới tài chính tờ từ ngân hàng Rothschild.

img

 

Taechaubol muốn hồi sinh AC Milan. 

Theo bản hợp đồng sắp được ký kết, Taechaubol sẽ mua lại 20% cổ phần của AC Milan và được quyền mua thêm 45% cổ phần trong 12 tháng tiếp theo. Như vây, ông này sẽ trở thành cổ đông lớn nhất đội bóng. Với 65% cổ phần (trị giá ước tính 780 triệu euro), Taechaubol sẽ trở thành chủ tịch mới của AC Milan, chấm dứt triều đại 29 năm của Berlusconi.

Trong trường hợp từ bỏ ý định mua đội bóng chủ sân San Siro, tỷ phú Thái Lan sẽ phải bỏ ra một số tiền phạt không hề nhỏ. “Tôi đã đến Milan và chuẩn bị hoàn tất thỏa thuận”, Taechaubol cho biết trên tờ La Repubblica.

Ông Bee Taechaubol hiện là Giám đốc điều hành của tập đoàn Thai Prime Company Limited và là đồng sở hữu của Global Legends Series Bangkok, đồng thời sở hữu khối lượng tài sản lên tới hơn 5 tỷ euro. Nếu mọi chuyện không có gì đột biến, Taechaubol sẽ trở thành doanh nhân thứ 2 của châu Á tiếp quản một CLB hàng đầu tại Serie A. Trước đó, nhà tài phiệt người Indonesia, Erick Thohir cũng mua thành công Inter Milan từ tỷ phú Massimo Moratti.

Thông tin ông Taechaubol có thể đầu tư 1 tỷ euro vào AC Milan là tin vui dành cho những người hâm mộ Rossoneri. Bởi những năm gần đây, đội chủ sân San Siro gặp rất nhiều khó khăn về mặt tài chính. Vì điều này mà Milan không thể bổ sung những cầu thủ chất lượng vào đội hình và thi đấu lẹt đẹt tại Serie A, vắng bóng ở đấu trường châu Âu.

Thực tế, Taechaubol cũng đã phần nào cho thấy tham vọng hồi sinh AC Milan của mình. Cách đây hơn 1 tuần, trả lời báo chí Thái Lan, ông khẳng định mình đã có một kế hoạch cụ thể để mời HLV Carlo Ancelotti trở lại San Siro. Nhà cầm quân người Italia hiện dẫn dắt Real Madrid, nhưng trong trường hợp trắng tay khi mùa giải khép lại, ông nhiều khả năng sẽ bị sa thải.

Ancelotti từng dẫn dắt AC Milan trong khoảng thời gian từ 2001 tới 2009, giúp đội bóng giành 2 chức vô địch Champions League, 1 Serie A, 2 Siêu cúp châu Âu, 1 FIFA Club World Cup, 1 Coppa Italia và 1 Siêu cúp Italia. Cho tới nay, ông vẫn được xem là một trong những nhà cầm quân thành công nhất trong lịch sử đội bóng có biệt danh “Rossoneri”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem