Chủ doanh nghiệp ở Vĩnh Long báo tin giả mất trộm hàng tỷ đồng

Huỳnh Xây Thứ năm, ngày 28/06/2018 12:09 PM (GMT+7)
Vì muốn lực lượng công an thường xuyên tuần tra, canh gác khu vực doanh nghiệp của mình, một chủ doanh nghiệp ở tỉnh Vĩnh Long báo tin giả bị mất trộm 1,8 tỷ đồng.
Bình luận 0

Sáng nay (28.6), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trịnh Văn Hòa (61 tuổi, ngụ phường 8, TP.Vĩnh Long) - chủ doanh nghiệp tư nhân Ngọc Bình tại xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, về hành vi báo thông tin giả đến cơ quan Nhà nước.

img

Ông Hoà tại cơ quan công an.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long, trước đó, khoảng 11h 30 ngày 16.5, Công an xã Tân Hạnh (huyện Long Hồ) nhận được tin báo của ông Hòa là bị mất trộm 1,8 tỷ đồng.

Căn cứ vào kết quả điều tra và khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an xác định việc ông Hòa báo bị mất trộm là tin giả. Làm việc với cơ quan công an, ông Hòa khai nhận, báo tin mất trộm giả vì muốn lực lượng công an thường xuyên tuần tra, canh gác khu vực doanh nghiệp của ông.

Phía công an nhận định, hành vi của ông Hòa là vi phạm pháp luật, gây hoang mang lo lắng cho người dân nên ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính là 1 triệu đồng và buộc cam kết không tái phạm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem