• Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo – mã chứng khoán DPM) đã triển khai chương trình hỗ trợ khẩn cấp trị giá 1 tỷ đồng dành cho các hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề trong đợt lũ lịch sử tại các tỉnh miền Trung.
  • 80 tỷ đồng là số tiền do Hội Chữ thập đỏ Hà Nội hỗ trợ phát triển “ngân hàng bò” cho bà con DTTS tại các huyện nghèo, xã nghèo thuộc Chương trình 30a tỉnh Lâm Đồng, nhân dịp tham quan và chia sẻ kinh nghiệm tại tỉnh này mới đây.
  • Hội Chữ Thập Đỏ Philippines cho biết, ước tính có khoảng 1.000 xác người trôi nổi ở Tacloban khi các đội cứu hộ của Hội tới thị trấn này.
  • Số người thiệt mạng do siêu bão Hải Yến lên tới 1.200 người - Hãng CNN vừa dẫn nguồn tin từ Hội chữ thập đỏ Philippines cho biết.
  • Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc màu da cam” xuân Giáp Ngọ năm 2014 vừa được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động tại lễ ký kết Chương trình phối hợp trong công tác nhân đạo giai đoạn 2013-2018.
  • Ngày 12.8, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết, triển khai Thông tư liên tịch số 02 giữa 4 bộ: Nội vụ, LĐTBXH, Y tế, Tài chính, hội đã có văn bản phổ biến thông tư này tới các cấp hội và hướng dẫn thực hiện việc kê khai, hỗ trợ cho người tham gia chữ thập đỏ bị tai nạn.
  • Dự án Ngân hàng bò do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Kạn triển khai tại huyện Pác Nặm từ tháng 8.2012 đến nay, với 100 con bò (trị giá 1 tỷ đồng) giao cho 100 hộ nuôi.
  • Đó là mục tiêu của Chương trình “Ngân hàng bò” – Chung sức cùng đồng bào các huyện nghèo, xã biên giới xây dựng nông thôn mới do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động tối 13.7 vừa qua.
  • Dân Việt - Khi tắm, do mải nô đùa không để ý đến hố cát sâu nên hai cháu đã bị thụt xuống hố, chết đuối thương tâm.
  • (Dân Việt) - Ngày 3.7, Hội Chữ thập đỏ Hải Phòng cho biết đã sẵn sàng 2.000 suất cơm trưa phục vụ cho TS có hoàn cảnh khó khăn và người nhà khi tham dự kỳ thi tại các trường đại học tại Hải Phòng trong cả 2 đợt thi.