Chủ thầu sửa chữa nhà hàng 6 người chết cháy kể lý do thoát nạn

Văn Dũng Thứ bảy, ngày 22/12/2018 20:30 PM (GMT+7)
Anh Cao Văn Toàn - người nhận thầu sửa chữa tại nhà hàng Ruby kể lý do thoát nạn là do trước khi thời điểm xảy ra hoả hoạn anh phải đi ra ngoài mua vật liệu cho đồng nghiệp.
Bình luận 0

Tối 22.12, Công an tỉnh Đồng Nai đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà hàng Ruby (đường Nguyễn Trãi, phường Xuân Hoà, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) khiến 6 người chết.

Cùng ngày, thi thể các nạn nhân xấu số đã được gia đình đưa về quê tổ chức an táng. 

Sáng cùng ngày, anh Cao Văn Toàn (28 tuổi, quê Bình Thuận) - chủ thầu nhận sửa chữa công trình tại nhà hàng Ruby, đồng thời là người duy nhất thoát nạn đã được cơ quan công an mời lên lấy lời khai, điều tra vụ việc.

img

Anh Cao Văn Toàn - người duy nhất thoát nạn trong vụ hoả hoạn khiến 6 người chết.

Trưa cùng ngày, anh Toàn được cho về. Anh cũng ra hiện trường để theo dõi công tác khám nghiệm.

Vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự việc quá khủng khiếp, anh Toàn cho biết anh là người đứng ra nhận thầu sửa chữa các hạng mục trong nhà hàng Ruby và gọi nhóm người quen đến làm việc. 

Theo anh Toàn, chiều 21.12, khi nhóm thợ hàn đang làm nốt các công việc còn lại thì bị thiếu đinh vít. Lúc này, anh Toàn đã rời khỏi nhà hàng để đi mua nguyên vật liệu cho các đồng nghiệp.

Khoảng 20 phút sau, khi trở về, trước mắt anh Toàn là một cảnh tượng khủng khiếp, toàn bộ nhà hàng Ruby bị bao trùm trong biển lửa và 6 đồng nghiệp của anh cùng ông chủ nhà hàng đã gặp nạn.

 “Lúc tôi ra ngoài đi mua nguyên liệu cho anh em và trở về thì thấy cháy hết rồi, những anh em thợ hàn bị mắc kẹt bên trong còn riêng mình tôi thoát nạn. Mọi thứ bốc cháy dữ dội, chẳng ai làm được gì. Mọi người đứng bên ngoài cố gắng cứu những người bên trong nhưng bất lực", anh Toàn rưng rưng nước mắt kể. 

img

Cơ quan công an đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vào chiều 22.12.

Liên quan đến vụ việc, bác sĩ Ngô Đức Tuấn – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cho biết, bệnh nhân Nguyễn Văn Dũng (24 tuổi, ngụ thị xã Long Khánh) đang được điều trị tại bệnh viện trong tình trạng ngộp thở, phỏng, hôn mê, thở máy và tiên lượng rất xấu. 

Trước đó, khoảng 15h ngày 21,12, ngọn lửa bắt nguồn từ xỉ hàn của nhóm công nhân đang sửa chữa nhà hàng Ruby nằm trên đường Nguyễn Trãi, KP 4, phường Xuân Hoà, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai khiến nhà hàng bốc cháy dữ dội.

Lực lượng cảnh sát PCCC và người dân đã huy động mọi người dập lửa. Gần một giờ sau, đám cháy được khống chế, 7 nạn nhân được đưa đi cấp cứu.

Đến 16h30 cùng ngày, Công an thị xã Long Khánh xác nhận đã có 6 người chết, 1 người bị thương đang cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu.

Danh sách 6 người tử vong gồm: Phạm Hữu Khánh Duy (35 tuổi, chủ nhà hàng), Trần Văn Đạt (26 tuổi), Hà Trọng Thái (15 tuổi), Đặng Hoài Phương (30 tuổi), Vũ Ngọc Cường (22 tuổi) và Hà Trọng Khánh (16 tuổi).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem