Theo thông báo được đăng tải trên kênh truyền thông nhà nước, Bộ trưởng Công nghiệp Fidel Figueroa de la Paz đã bị cách chức vì “những sai sót trong công việc”. Tuy nhiên, chính phủ Cuba không công bố cụ thể những “sai sót” đó là gì.
 |
Chủ tịch Cuba Raul Castro. Ảnh: Topnews |
Ông Ramiro Vandes, một lãnh đạo có công với Cách mạng Cuba, đồng thời là phó chủ tịch đương nhiệm của Hội đồng các Bộ trưởng, ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản, cũng bị mất ghế Bộ trưởng Truyền thông. Tuy nhiên, ngay sau đó, ông Vandes đã được chuyển sang đảm nhiệm vai trò giám sát các bộ: Truyền thông, Xây dựng và Công nghiệp Cơ bản.
Trong khi đó, ông Renes Mesa, 52 tuổi, Giám đốc Viện Thủy lợi đã được bổ nhiệm làm tân Bộ trưởng Xây dựng. Người thay thế vị trí của Bộ trưởng Truyền thông Vandes là Tướng Medardo Dia, 48 tuổi.
Từ khi chính thức lên cầm quyền hồi năm 2008, ông Raul Castro đã tiến hành thay thế nhiều vị trí trong nội các. Ông Raul cũng tuyên bố sẽ thực hiện “những thay đổi đột phá” đối với mô hình kinh tế kiểu Xô-Viết đã lỗi thời.
Theo kế hoạch, Cuba sẽ cắt giảm 500.000 viên chức nhà nước, trong khoảng thời gian từ nay đến tháng 3. Trong khi đó, chính phủ đã bắt đầu “bật đèn xanh” cho việc mở rộng thành phần kinh tế tư nhân.
Thu Thảo (tổng hợp)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.