Chủ tịch Hồ Chí Minh

  • Cuộc gặp Hồ Chủ tịch tháng 9.1945 của Hoàng thân Xuphanuvong (Lào) như một mối lương duyên tiền định. Từ đây cuộc đời ông đi vào một bước ngoặt mới.
  • GS-TS Hoàng Chí Bảo (chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận TƯ) đã đi gần hết các tỉnh, thành trong cả nước để nói chuyện về Hồ Chủ tịch. Những câu chuyện kể về Bác của ông luôn làm lay động người nghe. Nhân 47 năm ngày Bác đi xa (ngày 2.9.1969-2.9.2016), GS đã có cuộc trò chuyện với Dân Việt.
  • 7h sáng nay (20.7), Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước kỳ họp đầu tiên.
  • Là một nhà báo vĩ đại của báo chí cách mạng Việt Nam, nhưng Bác cũng là vị lãnh tụ có hoạt động ngoài mặt báo ấn tượng và hiệu quả bậc nhất. Bác luôn muốn “đẩy” nhân vật tiêu biểu của báo chí đi tới tận cùng của sự việc để tuyên truyền, giáo dục một cách hiệu quả. Phong cách làm báo ấy của Người viết báo số 1 Việt Nam thật đáng trân trọng và để lại nhiều suy ngẫm cho các thế hệ làm báo chúng ta học tập.
  • Cây bồ đề được trồng nhiều nơi ở Hà Nội, trong đó có cây hơn trăm tuổi, có cây được Chủ tịch Hồ Chí Minh trồng, hay do cố Tổng thống Ấn Độ trồng tặng Việt Nam.
  • Sáng ngày 20.3, tại KM số 0, khu di tích Quốc gia Pác Bó, Ban chỉ đạo Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Cao Bằng đã tổ chức lễ khai mạc Ngày chạy Olympic và tổ chức chạy đồng hành với sự tham gia của của hơn 2.000 người.
  • Ngày 2.9.1945 Việt Nam độc lập, Việt Nam “Rũ bùn đứng dậy sáng lòa” - đó là cuộc “đổi đời” của mọi người dân đất Việt, từ vong quốc nô, trở thành “dân quốc” của quốc gia độc lập - tự do. Vì thế, dân lập “Bàn thờ Tổ quốc” ở nơi công cộng.
  • “Bác Hồ bình dị mà cao quý. Người đã tạo nên sự vĩ đại từ những hành động tưởng như rất bình thường. Đó chính là phong cách, lối sống, đạo đức cách mạng, phẩm chất lớn lao mà tôi luôn kính phục, nỗ lực học tập và làm theo”.
  • Đối với trí thức, hiền tài, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn trân trọng, chia sẻ bằng cả tấm lòng chân thành, thấu hiểu. Cảm phục trước tấm lòng của Người, đội ngũ trí thức được Bác trọng dụng và bổ nhiệm sẵn sàng để lại sau lưng mình cuộc sống nhung lụa, giàu sang để tận tâm, tận lực cống hiến, phục vụ đất nước, phục vụ cách mạng như những con tằm nhả đến sợi tơ cuối cùng.
  • Là một nhà giáo dục vĩ đại, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng việc giáo dục thế hệ trẻ. Với những người trực tiếp tham gia công tác thiếu nhi, Người hướng dẫn không chỉ nội dung mà cả phương pháp giáo dục.