Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng: Hội sẽ chung tay hỗ trợ "nhà sàn hóa" cho bà con vùng lũ

Ngọc Vũ Thứ năm, ngày 29/10/2020 19:02 PM (GMT+7)
Chiều 29/10, đồng chí Thào Xuân Sùng – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã dẫn đầu đoàn công tác, đến thăm hỏi, động viên các gia đình hội viên, nông dân bị ảnh hưởng do lũ lụt tại tỉnh Quảng Trị.
Bình luận 0

Tại đây, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng cho biết, trong 3 vấn đề Trung ương Hội Nông dân Việt Nam quan tâm hỗ trợ có việc chung tay "nhà sàn hoá" cho người dân vùng lũ lụt.

Chung tay “nhà sàn hoá” cho người dân vùng lũ - Ảnh 1.

Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng thăm hỏi, động viên gia đình chị Trần Thị Minh Phúc, khu phố 3, phường 2, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị có chồng bị bệnh nặng mất trong lũ lụt, 2 con nhỏ đang tuổi ăn học.

Được Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng thăm, động viên, chị Trần Thị Minh Phúc (38 tuổi, trú khu phố 3, phường 2, thị xã Quảng Trị) xúc động cho biết: "Gia đình chúng tôi xin cảm ơn sự quan tâm, động viên kịp thời của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam".

Chị Phúc đau buồn kể, chồng bị bệnh, mất trong khi lũ lụt, hiện chị phải gồng gánh nuôi 2 con nhỏ 9 và 6 tuổi cùng bố mẹ chồng tuổi đã cao.

Tại gia đình anh Nguyễn Văn Thị (SN1971, trú thôn Tích Tường, xã Hải Lệ, TX Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị), Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng đã thắp nén tâm hương viếng chị Phan Thị Phúc (SN 1972), vợ anh Thị.

Chung tay “nhà sàn hoá” cho người dân vùng lũ - Ảnh 2.

Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng thắp nén tâm hương, viếng, chia buồn với gia đình anh Nguyễn Văn Thị có vợ mất vì lũ lụt.

Lúc 9h ngày 9/10, tranh thủ lúc lũ rút, chị Phúc ra vườn sắn cách nhà 500 mét để đẩy rều rác ra khỏi đất sản xuất thì không may bị trượt chân ngã, sụp xuống hố sâu.

Đến sáng 7h ngày 10/10, thi thể chị Phúc mới được tìm thấy trong nỗi đau quặn thắt của người dân, xóm làng.

Vợ mất, giờ đây anh Thị phải vừa làm cha, vừa làm mẹ gồng gánh nuôi 3 người con đang tuổi ăn học. Con đầu của anh Thị đang học nấu ăn, con thứ 2 đang học năm 4, Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế, con út mới học lớp 8.

Anh Thị bị tai nạn bom mìn năm 1999, cụt tay trái, tay phải chỉ còn 3 ngón, bàn chân trái cũng bị bom nổ cắt cụt, đa chân thương khắp cơ thể và còn mù mất một mắt, sức khoẻ yếu.

Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng chia sẻ với nổi đau, mất mát của hội viên, nông dân tỉnh Quảng Trị và các tỉnh miền Trung và bày tỏ, trận lũ lụt lịch sử gây ra thiệt hại quá lớn cho người dân miền Trung, khiến tất cả chúng ta bàng hoàng.

Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng chia buồn sâu sắc với thân nhân có người bị thiệt mạng trong đợt lũ lụt, lở đất vừa qua và mong muốn người dân tỉnh Quảng Trị nói riêng, miền Trung nói chung cố gắng khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng cho biết, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam sẽ phối hợp với các tỉnh miền Trung, trong đó có tỉnh Quảng Trị để giúp đỡ, giải quyết 3 vấn đề chính cho người dân bị ảnh hưởng lũ lụt.

Thứ nhất là hỗ trợ đồ ăn thức uống, đồ dùng cấp bách nhất cho người dân vùng lũ lụt.

Thứ hai là hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà cửa bị sập, hư hỏng, mua sắm vật dụng gia đình cần thiết cho người dân.

Thứ 3 là rà soát, điều chỉnh quy hoạch đất sản xuất, lâm-nông-thuỷ sản hợp lý, nhằm giảm thiểu thiên tai, phù hợp khí hậu, thổ dưỡng để nhân dân sản xuất có hiệu quả.

Chung tay “nhà sàn hoá” cho người dân vùng lũ - Ảnh 4.

Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng trao quà tượng trưng ủng hộ đồng bão bị lũ lụt tỉnh Quảng Trị.

Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng nhấn mạnh, vấn đề thứ 2 rất quan trọng, là cuộc vận động lớn với mục tiêu đến Tết Nguyên đán phải đảm bảo người dân bị thiệt hại do lũ lụt có nhà cửa để đón Tết, có ban thờ để thờ cúng.

Để làm được việc đó, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng mong rằng, cộng đồng, nhân dân cả nước hãy chung tay thực hiện "nhà sàn hoá" cho người dân vùng ngập lũ.

Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng cho biết: "Nhà sàn hoá nghĩa là xây nhà có đổ cọc bê tông phía dưới, nâng cao nhà lên để tránh lũ, giúp nhân dân an cư, lạc nghiệp".

Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng giao nhiệm vụ cho Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị rà soát, thống kê thiệt hại và nhu cầu hỗ trợ cây, con giống phù hợp để Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, các ban, ngành, địa phương có kế hoạch hỗ trợ nhân dân sát, đúng.

"Bằng sự chung sức, chung lòng hỗ trợ của các cơ quan từ Trung ương đến địa phương và doanh nghiệp, người dân trong, ngoài nước, người dân bị thiệt hại do lũ lụt sẽ sớm khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống" – Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng nói.

Nhân dịp này, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân TP Hà Nội, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An và các công ty, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã ủng hộ đồng bào bị lũ lụt tỉnh Quảng Trị số tiền là 210 triệu đồng, 21 tấn gạo và nhiều nhu yếu phẩm khác.

Chung tay “nhà sàn hoá” cho người dân vùng lũ - Ảnh 5.

Đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam do Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng dẫn đầu đã dâng hoa, thắp hương viếng các liệt sỹ tại Thành cổ Quảng Trị.

Chung tay “nhà sàn hoá” cho người dân vùng lũ - Ảnh 6.

Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng thắp hương tưởng nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị.

Ông Nguyễn Đăng Quang – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị cảm ơn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã đến thăm hỏi, động viên nhân dân tỉnh Quảng Trị đang trải qua những ngày khó khăn, gian khó bởi lũ lụt gây ra.

Ông Quang cho biết, hiện nay tỉnh Quảng Trị đang tập trung khắc phục giao thông, cơ sở hạ tầng, trường học, ruộng vườn cho nhân dân tái sản xuất.

"Ngoài sự nỗ lực, cố gắng của địa phương, tỉnh Quảng Trị mong muốn các cấp, bộ, ngành, hội đoàn thể, trong đó có Trung ương Hội Nông dân Việt Nam giúp đỡ để tỉnh sớm khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống nhân dân" – ông Nguyễn Đăng Quang nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem